1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Phá dỡ công trình lấn chiếm gần 1.000m2 rừng ở Phú Quốc

Bảo Trân

(Dân trí) - Ông P. từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) đến Phú Quốc (Kiên Giang) chiếm 971,9m2 đất rừng Vườn quốc gia Phú Quốc để xây nhà trái phép.

Ngày 6/8, UBND TP Phú Quốc cho biết, cơ quan này đã thực hiện cưỡng chế, thu hồi 971,9m2 đất rừng đặc dụng bị lấn chiếm tại xã Gành Dầu.

Cụ thể, UBND TP Phú Quốc buộc ông H.Đ.P. thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính với gần 1.000m2 đất rừng đặc dụng nói trên để xây nhà.

Phá dỡ công trình lấn chiếm gần 1.000m2 rừng ở Phú Quốc - 1

UBND TP Phú Quốc thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất rừng đặc dụng do nhà ông P. lấn chiếm (Ảnh: CTV).

Ngoài quyết định cưỡng chế, ông P. phải nộp hơn 4,4 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp từ hành vi lấn chiếm đất rừng và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thời gian để ông P. nộp lại số tiền là khoảng 15 ngày kể từ ngày thực hiện quyết định này.

Trước đó, UBND TP Phú Quốc đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất, buộc 4 hộ dân ở xã Gành Dầu khắc phục hậu quả trên phần đất đã chiếm. Trong số đó, 2 hộ chiếm tổng gần 1.300m2 đất Nhà nước đang quản lý; 2 hộ chiếm tổng hơn 770m2 đất tái định cư. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, UBND TP Phú Quốc đã xử lý, cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Ngoài 79 căn biệt thự đang trong quá trình tháo dỡ, địa phương còn tăng cường xử lý vi phạm về đất rừng và đất xây dựng để ổn định tình hình trật tự.