1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM

Phương Nhi

(Dân trí) - TS. Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia TPHCM) được bổ nhiệm đến công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM.

Chiều 16/12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định của UBND TP, về việc tiếp nhận và bổ nhiệm TS. Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia TPHCM) đến công tác, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển thành phố.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi chúc mừng TS. Trương Minh Huy Vũ đảm nhận công tác mới và gửi lời cảm ơn vì thời gian qua, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, ông Vũ cùng các chuyên gia đã tham gia tư vấn, tham mưu cho thành phố nhiều vấn đề.

"Chúng tôi mong rằng với năng lực, phẩm chất của mình, TS. Trương Minh Huy Vũ sẽ làm tốt nhiệm vụ mới, kết nối mạng lưới chuyên gia, nguồn lực trong, ngoài nước để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề của TPHCM cùng các địa phương khác", ông Phan Văn Mãi nói.

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm cho TS. Trương Minh Huy Vũ (Ảnh: P.N.).

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM bày tỏ mong muốn, TS. Trương Minh Huy Vũ sẽ góp sức cùng thành phố xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sắp tới. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Trương Minh Huy Vũ gửi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng bổ nhiệm mình. Đồng thời, ông Vũ cam kết sẽ cố gắng cùng Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS. Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984 tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế - chính trị quốc tế, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2015 - 2018, TS. Vũ công tác tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM trong vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) và Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế.

Ông từng là nghiên cứu viên cao cấp tại trường Chính sách công và Môi trường (SPEA), đại học Indiana, Hoa Kỳ (2018 - 2020).

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, TS. Vũ còn tham gia tư vấn cho Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ)... và là thành viên của các nhóm phục vụ nghiên cứu đầu vào cho các cơ quan trung ương, các địa phương ở Việt Nam.