Nhiều sở ở TPHCM ủng hộ triển khai phố ẩm thực Phan Xích Long

Phương Nhi

(Dân trí) - Theo Sở Công Thương, phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM) giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quận, tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân...

Sở Công Thương có báo cáo gửi UBND TPHCM về việc xây dựng đề án phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM). Theo đó, qua quá trình nhận góp ý về đề án, Sở Công Thương cho biết nhiều sở ngành đã có ý kiến ủng hộ.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao ủng hộ chủ trương thực hiện đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận Phú Nhuận, xây dựng phố ẩm thực Phan Xích Long và các hoạt động phụ trợ giai đoạn 2022-2025, khai thác, vận hành hệ thống màn hình led quảng cáo trên dải phân cách...

Nhiều sở ở TPHCM ủng hộ triển khai phố ẩm thực Phan Xích Long - 1

Đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TPHCM (Ảnh: Phương Nhi).

Theo Sở Công Thương, đề án phố ẩm thực Phan Xích Long sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quận Phú Nhuận, tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân, tăng kết nối giữa quận với các địa phương khác...

Do đó, Sở Công Thương kiến nghị UBND TP chấp thuận triển khai thí điểm đề án phố ẩm thực Phan Xích Long giai đoạn 2022-2025. Quận Phú Nhuận sẽ rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục đề án đúng quy định.

Khi triển khai, Sở này cho rằng phương án phân luồng giao thông cần được tổ chức hợp lý, hạn chế tối đa xảy ra ùn tắc trên đường Phan Xích Long và các tuyến lân cận.

Ngoài ra cần lấy ý kiến về sự đồng thuận của người dân trong khu vực, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong suốt quá trình triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Nhiều sở ở TPHCM ủng hộ triển khai phố ẩm thực Phan Xích Long - 2

Phố ẩm thực Phan Xích Long dự kiến (Ảnh: Google Maps).

Địa điểm tổ chức nằm trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu, các tuyến đường nhánh (mang tên đường Hoa), đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao thuộc phạm vi khu dân cư Rạch Miễu phường 1, 2, 7.

Đối tượng của đề án là doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành ăn uống, quà lưu niệm; doanh nghiệp được giao thầu vận hành đề án; doanh nghiệp được giao thầu khai thác dịch vụ liên quan (bãi đậu xe, bến thuyền, khai thác quảng cáo...); người dân khu vực triển khai đề án; khách tham quan, du lịch; cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Giai đoạn 2022-2025, TPHCM tập trung triển khai phố ẩm thực Phan Xích Long và hệ thống các hoạt động phụ trợ; tổ chức khảo sát, đánh giá các điều kiện khả thi, tiềm năng để xây dựng kế hoạch triển khai đề án giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, TP đánh giá kết quả giai đoạn trước, điều chỉnh hoàn thiện bổ sung đề án và tiếp tục xây dựng các kế hoạch khả thi để triển khai các nội dung dự kiến trong đề án.

Các nội dung triển khai bao gồm nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; tổ chức điểm giữ xe, đậu xe; tổ chức hoạt động xe điện; đầu tư và tổ chức hoạt động bến thuyền du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trải nghiệm; các khu vực kinh doanh ẩm thực, bán đồ lưu niệm bên trong trung tâm thể dục Rạch Miễu...