1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Ông Trọng thừa nhận đã “dạy” sinh viên cách “chạy” điểm

Sáng nay (11/8), Trưởng ban kiểm tra Đài tiếng nói VN Lê Đình Tú cho biết, ông Đỗ Đức Trọng, Phó khoa Báo chí, Cao đẳng Phát thanh truyền hình TƯ I, đã thừa nhận việc “huấn luyện” học sinh gian lận trong thi cử.

Ông Tú cho biết, theo báo cáo mới nhất của lãnh đạo CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I, lãnh đạo nhà trường đang khẩn trương điều tra việc có hay không một đường dây “chạy” điểm, những cá nhân nào có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I chưa có ý định mời công an Hà Nam vào cuộc.

 

“Sai phạm của ông Trọng cũng chẳng kém gì ông Đông, làm mất tư cách phẩm chất của người thày. Nếu thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự, công an cũng sẽ vào cuộc”, ông Tú bình luận.

 

Về trách nhiệm của lãnh đạo CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I, trong việc để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng thời gian qua, ông Tú cho biết, ngày 2/8, Ban Giám đốc Đài tiếng nói VN đã yêu cầu lãnh đạo trường này kiểm điểm nghiêm túc rồi báo cáo. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa thấy “hồi âm” của CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I.

 

Làm rõ vụ thày giáo quan hệ với nữ sinh dẫn đến có thai

 

Liên quan đến việc một thày giáo có quan hệ với học sinh, dẫn tới hậu quả học sinh này có thai và bị đình chỉ học một năm, còn giáo viên thì “vô tội”, ông Tú cho biết là chưa nhận được báo cáo về vấn đề này của lãnh đạo. “Sáng nay, chúng tôi đã yêu cầu CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I, phải khẩn trương báo cáo về các vụ việc sai phạm, hướng giải quyết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo trường trong vài ngày tới”.

 

Trường hợp “bôi đen” lý lịch học sinh của ông Phạm Hồng Duy, đến nay, CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I mới chỉ dừng lại ở mức yêu cầu “nghiêm túc kiểm điểm”, chứ chưa phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.

 

Ông Tú cho biết Ban Giám đốc Đài tiếng nói VN đã nhận được phản ánh về thái độ bất hợp tác của lãnh đạo CĐ Phát thanh truyền hình TƯ I với báo chí, đồng thời yêu cầu trường này cần phối hợp chặt chẽ với giới truyền thông để làm sáng tỏ những tiêu cực tại đây.

 

Theo Anh Đức

Vnexpress