Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII. 

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã bầu ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hải Châu sinh năm 1966, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Khoa học Địa lý tự nhiên; cử nhân Quản trị kinh doanh; cử nhân Khoa học Địa lý - Địa chất.

Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - 1

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thắng sinh năm 1966, quê ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị. 

Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - 2

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo tỉnh này nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ  2020-2025, ông Trần Thắng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Trần Thắng từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Công Huấn và ông Hoàng Xuân Tân tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Đoàn Ngọc Lâm, Hồ An Phong, Phan Mạnh Hùng tiếp tục được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.