Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa IX đã được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa X.

Chiều 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

"Đến nay không có trường hợp nào khiếu nại về kết quả bầu cử. Mong cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới làm tốt chức năng giám sát, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa về chất lượng hoạt động", bà Nam nói.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - 1

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, tặng hoa chúc mừng ông Lữ Văn Hùng, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, với tỷ lệ 100% phiếu bầu (50/50 đại biểu). 

Ông Lữ Văn Hùng (SN 1963) quê quán tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; có trình độ Đại học chuyên ngành Quân sự. Ông Hùng từng kinh qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 7/2020, ông Lữ Văn Hùng được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, tháng 10/2020, ông Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1/2021, ông Lữ Văn Hùng được bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Hùng cũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - 2

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng bầu, ông Phan Như Nguyện (SN 1976), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX và ông Bùi Tấn Bảy (SN 1968), Bí thư thị xã Giá Rai, cùng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều (SN 1970), Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, tái cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, với tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Ông Lê Tấn Cận (SN 1968), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X. Ông Phan Thanh Duy (SN 1976) và bà Cao Xuân Thu Vân (SN 1970) cùng tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X.