Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Đức An

(Dân trí) - Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ của tỉnh. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng –– Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2015 gồm 47 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này gồm 15 người.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận - 1
Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV

Ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Quốc Nam - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng của bão lũ với số tiền hơn 103 triệu đồng.

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ông Nguyễn Đức Thanh sinh ngày 3/7/1962; Quê quán: Xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ Cử nhân ngành Toán; Cao lý luận chính trị.

Ông từng là Giảng viên Đại học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cửu Long - Đồng Tháp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, ông Thanh từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ Ninh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm…