1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa IX:

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM

(Dân trí) - Sáng 8/10, trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Đại hội công bố kết quả bầu cử Thành ủy khóa IX. Theo đó, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX.


Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM - 1
Phiên bế mạc sáng 8/10

Mở đầu phiên bế mạc, ông Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa VIII đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội. Sau đó, đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Kết quả 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy công bố danh sách 69 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX. Sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX đã ra mắt đại hội. (xem danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX đính kèm)


Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng công bố kết quả bầu Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11.

Kết quả, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX. 3 đồng chí đắc cử chức danh Phó bí thư Thành ủy khóa IX gồm: ông Lê Hoàng Quân, ông Nguyễn Văn Đua và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Đại hội cũng công bố danh sách 17 đồng chí trong Ban thường vụ. Ông Nguyễn Hữu Nhân được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM - 2

Ban lãnh đạo Thành ủy TPHCM khóa IX

 

Cuối cùng, đại hội công bố danh sách 34 đại biểu của Đảng bộ TP được đề cử tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11.

 

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định Đảng bộ TP sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức để chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.

 

Ông nhấn mạnh: “Ngay sau đại hội này, các cấp ủy nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành những chương trình cụ thể để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay trong tháng đầu tiên, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới”.

 

Tùng Nguyên