Nghệ An:

Ô tô vỡ nát đầu tại “ngã tư tử thần”

(Dân trí) - Khi đi qua “ngã tư tử thần” giao nhau giữa QL46 và đường tránh TP Vinh thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chiếc xe ô tô 4 chỗ đã tông thẳng vào chiếc xe tải chở hoa quả, vỡ nát đầu.

Hiện trường vụ tai nạn vào chiều 29/7 tại ngã tư QL46 và đường tránh TP Vinh

Hiện trường vụ tai nạn vào chiều 29/7 tại ngã tư QL46 và đường tránh TP Vinh

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, chiếc ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 37A-090.25 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy trên QL46 hướng Nam Đàn-TP Vinh. Khi đến ngã tư giao cắt với đường tránh TP Vinh thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì đâm ngang vào chiếc xe tải chở hoa quả mang BKS 73C-015.24 chạy hướng Bắc-Nam.

Cú đâm mạnh vào chiếc xe tải khiến chiếc ô tô 4 chỗ ngồi bị bật ngược trở lại. May mắn túi khí trên ô tô con bung ra thời điểm xảy ra va chạm nên tài xế thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng. Riêng chiếc xe 4 chỗ ngồi bị biến dạng phần đầu, bánh phải bị nổ tung.

Như Dân trí đã phản ánh, vị trí xảy ra tai nạn là một điểm đen về TNGT trong vài tháng qua, kể từ khi hai tuyến QL46 và đường tránh TP Vinh được mở rộng, nâng cấp. Theo thống kê, từ đầu tháng 5 đến nay, trên đoạn đường này đã xảy ra 31 vụ TNGT. Ít nhất có 3 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương, hàng chục phương tiện gồm xe máy, ô tô bị hư hỏng.

Trung bình cứ 2 ngày tại ngã tư này lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông 
Trung bình cứ 2 ngày tại ngã tư này lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông 

Theo Trung tá Hồ Hùng Cường - Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên - nguyên nhân xảy ra những vụ TNGT liên tiếp tại điểm đen này là bởi cả 2 đều là quốc lộ nhưng không có đèn chỉ dẫn giao thông, hệ thống gờ giảm tốc đơn giản, không được xây dựng vòng xoay.

“Đoạn ngã tư này rất rộng, khiến tài xế dễ bị mất tập trung, mật độ xe rất đông, trong đó chủ yếu là xe tải, xe khách đường dài và xe du lịch, chạy với tốc độ rất cao nên dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi đã đề xuất lên Sở GTVT Nghệ An bổ sung kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại vị trí này để hạn chế các vụ tai nạn”, trung tá Cường nói.

Nguyễn Duy