1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô húc bật trụ nước, “hạ gục” cột đèn trên phố

(Dân trí) - Một chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ lao lên vỉa hè, húc bật trụ nước cứu hỏa và “hạ gục” tiếp 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cây xanh gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 24h đêm qua (19/12), tại đường Kim Mã (Kim Mã – Ba Đình), đoạn đối diện với số nhà 146.

Một nhân viên bảo vệ tại cửa hàng điện thoại gần đó cho biết, vào thời điểm trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen nhãn hiệu Honda Civic mang BKS 30A-213.31 đang lưu thông theo hướng Kim Mã – Cầu Giấy; khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao lên vỉa hè, húc bật trụ nước trên vỉa hè. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi “hạ gục” một cột đèn chiếu sáng và 1 cây xanh gần đó.

Trụ nước, cột đèn, cây xanh đều là nạn nhân của vụ tai nạn

Trụ nước, cột đèn, cây xanh đều là "nạn nhân" của vụ tai nạn

Em Trần Thị Oanh (SN 2000), nhân viên bán hàng của một cửa hàng quần áo cho biết: “Lúc đó em đang ngủ trên tầng 2 thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh, còi xe kêu lên. Em ra ban công nhìn xuống thì thấy chiếc xe ô tô màu đen đâm đổ trụ nước, cột đèn và cây xanh. Em nhìn thấy khoảng 3-4 người trên xe đi xuống, sau đó mấy người kia lên xe khác đi, còn để lại 1 người ở đó trông xe. Khoảng 1 tiếng sau thì thấy lực lượng chức năng đến giải quyết”.

Cũng theo em Oanh, sau vụ tai nạn nước sạch đã tuôn ra xối xả từ đường ống ngầm nên hiện tại khu vực này đang bị mất nước.

Rất may vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đêm khuya, vắng người qua lại nên không ảnh hưởng đến người khác. Thông tin ban đầu, không ai bị thương trên chiếc xe gây tai nạn.

Một số nhân chứng gần đó cho biết thêm, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Sau khi tiến hành điều tra hiện trường xong, chiếc xe đã nhanh chóng được lực lượng chức năng chuyển đi.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường vụ tai nạn, theo quan sát của PV Dân trí, trụ nước vỉa hè đã bị đánh bật, một cây xanh bị bật gốc và 1 cột đèn chiếu sáng nằm đổ rạp xuống đường. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ vụ tai nạn.

Thắng gấp, 4 ô tô “dồn toa” trên đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h20’ sáng 20/12  trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Hiện trường 4 ô tô tông nhau trên đường Nguyễn Hữu Thọ
Hiện trường 4 ô tô tông nhau trên đường Nguyễn Hữu Thọ

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải BKS: 51C – 049.19 do tài xế Trương Hoài Ân (21tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ giao lộ Nguyễn Văn Linh về quận 4.

Khi đến đoạn cách cầu Rạch Bàng 2, phường Tân Phong, quận 7 khoảng 200m, tài xế Ân phát hiện phía trước có xe 7 chỗ đang rẽ trái nên cho xe mình chạy chậm lại.

Tình huống diễn ra nhanh làm 2 xe tải và một xe ô tô 4 chỗ lưu thông phía sau đã không xử lý kịp tông liên tiếp vào nhau.

Tại hiện trường, các xe bị hư hỏng, móp méo, trong đó hai xe ở giữa bị nặng nhất.

Nhận được tin báo, Tổ xử lí tai nạn công an quận 7 đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ ùn ứ kéo dài.

Các phương tiện ở giữa bị hư hỏng nặng.
Các phương tiện ở giữa bị hư hỏng nặng.

Đến 11h cùng ngày, các phương tiện được di chuyển về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.


Nguyễn Dương - Đình Thảo