Ô tô cháy nổ ở TPHCM: Tài xế chở lãnh đạo và đi đổ xăng trước khi gặp nạn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Liên quan vụ cháy nổ ô tô làm tài xế tử vong, điều tra ban đầu cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế từng chở lãnh đạo Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi và sau đó đi đổ xăng.

Ngày 5/11, theo nguồn tin Dân trí, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy nổ ô tô làm một tài xế tử vong.

Ô tô cháy nổ ở TPHCM: Tài xế chở lãnh đạo và đi đổ xăng trước khi gặp nạn - 1

Khu vực ô tô cháy nổ được căng dây phong tỏa (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Phú, SN 1984, ngụ ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Anh Phú là tài xế của Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi.

Hiện trường vụ ô tô cháy nổ ở huyện Củ Chi (Clip: Hoàng Thuận)

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/11, một người đàn ông (sinh sống gần hiện trường) nghe tiếng nổ lớn và phát hiện ô tô bốc cháy trên đường đất trong khu rừng tràm ở ấp Trảng Lắm. Thấy vậy, người này cùng nhiều người dân xung quanh chạy ra hiện trường chữa cháy và thông tin cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Sau khi dập lửa, tài xế Phú được đưa ra khỏi xe và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu, điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Đến tối cùng ngày, tài xế Phú được xác định tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng căng dây phong tỏa xung quanh. Ô tô được phủ bạt, nhiều bộ phận bị vỡ, văng khắp nơi, có bộ phận bay dính trên cành cây. Vị trí xe cháy nổ cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Ô tô cháy nổ ở TPHCM: Tài xế chở lãnh đạo và đi đổ xăng trước khi gặp nạn - 2

Khu vực xảy ra vụ việc tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (Ảnh: Google Maps).

Qua công tác xác minh, ô tô bị cháy nổ là xe do Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi đứng tên chủ sở hữu.

Kiểm tra lịch trình di chuyển, bước đầu xác định sáng 4/11, tài xế Phú đến làm việc tại Công ty TNHH MTV DV Công ích huyện Củ Chi. Tài xế Phú đưa rước lãnh đạo công ty và nhân viên công ty theo lịch công tác.

Đến khoảng 13h45 cùng ngày, tài xế Phú lái xe đi đổ xăng rồi lái xe về nhà ở ấp Trảng Lắm và sau đó xảy ra tai nạn cháy nổ ô tô.

Hiện vụ việc được khẩn trương điều tra, xử lý.