Nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Những ngày qua, nước thải chưa qua xử lý đổ tràn ra sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng), bốc mùi hôi thối.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong nhiều ngày gần đây, nước thải qua trạm xử lý Hòa Cường nằm gần cầu Hòa Xuân đổ ra sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông ở Đà Nẵng - 1

Nước thải đổ thẳng ra sông Cẩm Lệ ở Đà Nẵng đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 8/6 (Ảnh: Hoài Sơn)

Một ngư dân chèo thuyền đưa phóng viên đến đoạn nước thải tràn ra sông. "Hôi quá, tôi chịu không nổi rồi", người này nói rồi liền quay thuyền về bờ.

Theo ngư dân, tình trạng nước thải hôi thối đổ tràn ra sông đã xảy ra nhiều ngày qua. Đặc biệt, khi mực nước sông xuống thấp, những vệt nước thải đen ngòm trên mặt sông thấy rõ bằng mắt thường.

Nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông ở Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Tại đường Thăng Long, đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương, mặc dù trời không mưa nhưng có ít nhất 4 miệng cống có nước thải chảy ra sông và theo dòng đổ về phía hạ lưu.

Một số miệng cống có bọt trắng như xà phòng tuôn ra, bốc mùi khó chịu. Nhìn từ trên cao có thể thấy rõ được vết loang rộng và màu sắc khác biệt với màu phù sa của sông Cẩm Lệ.

Nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông ở Đà Nẵng - 2

Một số vị trí nước thải qua miệng cống còn có bọt trắng như xà phòng, bốc mùi nồng nặc (Ảnh: Hoài Sơn).

Giải thích tình trạng này, bà Nguyễn Thị Mỹ Giôn - Trưởng phòng Công nghệ môi trường nước thải (Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng) - cho hay, dọc tuyến đường Thăng Long có một đầu ra của trạm xử lý nước thải Hòa Cường.

Trạm xử lý nước thải này hiện đang vận hành theo công nghệ kỵ khí bậc 1 đã  lạc hậu, chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn B.

Nước thải đen ngòm đổ thẳng ra sông ở Đà Nẵng - 3

Nước thải đổ thẳng ra sông Cẩm Lệ ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt người dân trong khu vực (Ảnh: Hoài Sơn).

Bản chất của nước thải xử lý kỵ khí đầu ra của trạm xử lý Hòa Cường có màu xám kèm theo mùi hôi. Nhưng nếu lấy mẫu lên sẽ có màu xám "nhẹ nhàng hơn" chứ không đen kịt "phản cảm" như nhìn bằng mắt thường.

Thành phố đã có chủ trương giải quyết vấn đề của trạm Hòa Cường này. Đồng  thời, đầu tư thêm trạm xử lý nước thải Hòa Xuân để chuyển toàn bộ nước từ trạm Hòa Cường về trạm Hòa Xuân để xử lý.

Dọc tuyến đường Thăng Long ven sông Cẩm Lệ hiện có 17 cửa xả nằm trong hệ thống thu gom. Khi trời mưa hoặc vào giờ cao điểm sinh hoạt, nước thải ồ ạt đổ về trạm xử lý nước thải Hòa Xuân.

Mặc dù công ty đã vận hành tối đa công suất các máy bơm nhưng một số cửa xả chưa đáp ứng được sẽ có tình trạng tràn nước. Nước ở cửa xả đó là nước thải và nước mưa chưa được xử lý.

Theo bà Giôn, giải pháp tình thế trước mắt là đắp đập cát để nâng ngưỡng tràn lên và xử lý giảm bớt mùi hôi ở khu vực này. Về lâu dài, phải nâng cấp trạm bơm.