Nước sông tiếp tục dâng, TP Huế ngập nhiều nơi

(Dân trí) - Từ trưa nay (15/12) do mưa to ở thượng nguồn trong khi nước sông đã dâng cao, kèm với hiện tượng triều cường, đã khiến cho mực nước các sông ở TP Huế tiếp tục dâng cao. Nhiều đường phố tại trung tâm TP Huế đã ngập nặng.

Ghi nhận của PV Dân trí vào chiều tối ngày 15/12, các đường trung tâm TP Huế như Hùng Vương, Bến Nghé, Nguyễn Tri Phương, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Nguyễn Công Trứ, Lê Thánh Tôn, Nhật Lệ, Mai Thúc Loan, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng… đã bị ngập nhiều đoạn.

Tại các sông Như Ý, sông An Cựu, sông Hương nước đang lên rất nhanh. Một số trường học, cơ quan đã nghỉ sớm để tránh tình trạng kẹt xe, chết máy.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập lụt chiều tối 15/12

Mực nước sông Hương hiện đã trên báo động II là 0,8 mét và ngấp nghé bờ. Nước sông Bồ dưới báo động III là 0,6m. Lượng mưa trong hơn 2 ngày qua tại đồng bằng kéo dài và trên diện rộng, đã xuất hiện một đợt lũ trên báo động II, xấp xỉ báo động III ở lưu vực sông Hương và sông Bồ.

Toàn tỉnh có 1.420 nhà bị ngập với độ sâu khoảng 0,2m trong đó Phú Lộc 600 nhà, Quảng Điền 420 nhà. Nhiều đường tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập. Dự báo từ tối nay (15/12) đến ngày 17/12 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa toàn đợt dự báo từ 100-300mm.

Do mưa to cộng với nước sông Hương tràn bờ một số nơi, một số nơi khác thì nước thoát ra sông không kịp nên nhiều đường phố ở trung tâm TP Huế đã chìm trong nước lũ vào chiều nay.

Tỉnh đã ban hành công điện khẩn đến các cơ quan và thông báo qua hệ thống phát thanh, truyền hình đến người dân Huế, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu để chủ động đối phó với tình huống bị mưa lũ chia cắt dài ngày. Trong ngày 16/12, Sở GD-ĐT tỉnh chỉ đạo cho các học sinh toàn bộ các địa phương nghỉ học.

Đường Đống Đa ngập nặng
Đường Đống Đa ngập nặng

Đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Huệ

Đường Bạch Đằng ngập sâu đoạn gần cầu Đông Ba
Đường Bạch Đằng ngập sâu đoạn gần cầu Đông Ba
Đường Hùng Vương trung tâm
Đường Hùng Vương trung tâm
Nhiều con đường nước lên tới 0,3-0,5m
Nhiều con đường nước lên tới 0,3-0,5m
Người dân bắt cá lũ ra đường Bùi Thị Xuân bán
Người dân bắt cá lũ ra đường Bùi Thị Xuân bán
Nghinh Lương Đình bên bờ bắc sông Hương đã gần bị nước lũ ngập vào thềm
Nghinh Lương Đình bên bờ bắc sông Hương đã gần bị nước lũ ngập vào thềm
Nước sông Hương đang lên cao
Nước sông Hương đang lên cao
Đường Bến Nghé ở trung tâm TP Huế
Đường Bến Nghé ở trung tâm TP Huế
Nhiều phương tiện bị chết máy
Nhiều phương tiện bị chết máy
Đường Nguyễn Khuyến gần bờ sông An Cựu
Đường Nguyễn Khuyến gần bờ sông An Cựu
và đường Đặng Văn Ngữ bị nước lụt tràn vào
và đường Đặng Văn Ngữ bị nước lụt tràn vào
Nước sông tiếp tục dâng, TP Huế ngập nhiều nơi - 13
Nước cuốn cây đổ
Nước cuốn cây đổ
Nhiều con đường tại bờ bắc ngập nặng do nước sông đã tràn vào
Nhiều con đường tại bờ bắc ngập nặng do nước sông đã tràn vào
Đường Lê Thánh Tôn ngập sâu không ai qua lại
Đường Lê Thánh Tôn ngập sâu không ai qua lại
Ghe chờ sẵn trên đường Nhật Lệ để chở thuê người, phương tiện về vùng trũng
Ghe chờ sẵn trên đường Nhật Lệ để chở thuê người, phương tiện về vùng trũng

Nước sông tiếp tục dâng, TP Huế ngập nhiều nơi - 18

Công an sẵn sàng ứng phó, cứu dân trong lũ

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương cắt cử lực lượng ứng trực, tổ chức điều tiết giao thông tại những tuyến đường, ngầm tràn bị ngập lũ. Ngoài ra, lực lượng Phòng CSGT đường thủy cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thuyền trên sông Hương, sông Bồ... neo đậu nơi an toàn, để tránh bị lũ cuốn trôi.

Hiện công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện ứng trực, sẵn sáng ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc còn cho biết, do mưa lớn nên những ngày qua, tuyến quốc lộ 1A từ Km 866+200 đến Km 867 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập sâu 0,3 đến 0,5m. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua đây, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ ứng trực nhằm điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này.

Đoạn QL 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị nước lũ tấn công
Đoạn QL 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị nước lũ tấn công

Nước sông tiếp tục dâng, TP Huế ngập nhiều nơi - 20

Các chiến sĩ trạm CSGT Phú Lộc đẩy xe và bế các cháu nhỏ qua nước lũ giúp người dân
Các chiến sĩ trạm CSGT Phú Lộc đẩy xe và bế các cháu nhỏ qua nước lũ giúp người dân

Dương – Nhật – Nga - Dinh