Nước sạch sông Đà vừa được cấp trở lại chưa thể ăn, chỉ để tắm rửa

(Dân trí) - Đây là khuyến cáo của lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đưa ra tại buổi họp báo thông tin về việc nước sạch do đơn vị này cung cấp bị nhiễm dầu thải.

Nước sạch sông Đà vừa được cấp trở lại chưa thể ăn, chỉ để tắm rửa - 1

Hình ảnh người dân Thủ đô lấy nước sạch từ Công ty Nước sạch Hà Nội để mang về sử dụng.

Chiều ngày 17/10, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc xe tải đổ trộm dầu thải gần Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco), thuộc xã Phú Minh (huyện Kỳ Sơn) khiến cho nước sạch ở TP Hà Nội có mùi khét, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt hàng vạn người dân nhiều ngày qua.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc đã cấp nước cho người dân Thủ đô sử dụng, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho biết, sau khi thau rửa bể chứa, súc xả đường ống thì khoảng 21h tối qua (16/10), đơn vị này đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán cho các hộ dân.

“Đã có cuộc họp khẩn với UBND TP Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội được tổ chức vào chiều qua. Tại đây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã cung cấp kết quả khẳng định chất lượng nước Sông Đà đạt chuẩn. Căn cứ vào kết quả của trung tâm này, đơn vị đã cung cấp nước lại ngay cho người dân” - ông Khoa nói và khuyến cáo, nước sạch vừa được cấp lại chỉ phục vụ cho mục đích tắm rửa. Người dân chưa thể dùng để đun nấu, ăn uống.

Sau đó, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà từ chối trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu người dân bị ảnh hưởng sức khỏe khi sử dụng dịch vụ nước sạch của công ty.

“Mọi việc (trách nhiệm bồi thường - PV) phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an” - vị lãnh đạo cho hay.

Nước sạch sông Đà vừa được cấp trở lại chưa thể ăn, chỉ để tắm rửa - 2

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà.

Trước đó, ngày 10/10 vừa qua, người dân sống ở các quận phía Tây Nam TP Hà Nội phát hiện nước sinh hoạt do nhà máy nước sạch sông Đà sản xuất có mùi lạ khó chịu. Nhiều hộ dân không dám sử dụng vì nước sạch có mùi Clo nặng như ở bể bơi, kèm theo đó là mùi khét của dầu cháy.

Đến ngày 14/10, sau khi hàng vạn người dân ở Thủ đô phản ánh nước sinh hoạt có mùi lạ thì ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà vẫn khăng khăng khẳng định, nước có mùi lạ do hàm lượng Clo cao chứ không có độc tố, “hoàn toàn là tốt”.

Trong khi đó, khi nắm được thông tin về nước sinh hoạt của người dân thủ đô có mùi lạ, Sở Y tế Hà Nội đã chủ động giám sát mẫu nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà, lấy 8 mẫu nước từ nhà máy, hộ dân.

Kết quả cho thấy, nước có hàm lượng chất Styren vượt ngưỡng, hàm lượng cao dần ở phía nhà máy, thấp dần ở hộ dân. Lãnh đạo Sở này khẳng định, nước sinh hoạt như vậy hoàn toàn không đảm bảo chất lượng, nếu phơi nhiễm Styren với hàm lượng 100mcg trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguyễn Trường