Nghệ An:

Nước lũ đe dọa cuốn trôi nhà ở của các giáo viên mầm non

(Dân trí) - Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu sau bão số 3, trên địa bàn miền núi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng nước từ các khe suối đổ về khiến sông Nậm Mô nước dâng cao.

Lũ lụt đe dọa Miền tây xứ Nghệ.

Đặc biệt, mưa lớn đã làm nhà ở của các giáo viên Trường Mầm non xã Mường Ải bị nước xói sâu vào bờ, 1 bể nước và 1 nhà tắm bị cuốn trôi hoàn toàn. Dãy nhà học đã bị nứt, chỉ còn chênh vênh bên mép nước.

Ngay trong đêm 19/7 và rạng sáng 20/7, cán bộ chiến sỹ Đồn BP Mường Típ, BĐBP Nghệ An đã nhanh chóng xuống nhà trường, chuyển bàn ghế, trang thiết bị ra khỏi các dãy nhà đến nơi an toàn đề phòng nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Các giáo viên ở trường đã vận chuyển đồ dùng dạy học, bàn ghế ra ngoài sân để tránh sạt lở phòng học có thể cuốn trôi.
Các giáo viên ở trường đã vận chuyển đồ dùng dạy học, bàn ghế ra ngoài sân để tránh sạt lở phòng học có thể cuốn trôi.


Nhà ở của các giáo viên Trường Mầm non xã Mường Ải bị mưa lũ xói sâu vào móng khiến 1 bể nước và 1 nhà tắm bị cuốn trôi hoàn toàn. Dãy nhà đã bị nứt, chỉ còn chênh vênh bên mép nước.

Nhà ở của các giáo viên Trường Mầm non xã Mường Ải bị mưa lũ xói sâu vào móng khiến 1 bể nước và 1 nhà tắm bị cuốn trôi hoàn toàn. Dãy nhà đã bị nứt, chỉ còn chênh vênh bên mép nước.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 21/7, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn xác nhận: "Mưa lớn những ngày qua đã làm ảnh hưởng khá nhiều vấn đề ở huyện Kỳ Sơn chúng tôi. Đặc biệt, khu nhà ở của các giáo viên tại Trường Mầm non Mường Ải bị lũ khoét phía sau lưng và đăng rất nguy hiểm...".

Trong khi đó, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) đang bị ách tắc do mưa lũ tại khu vực bản Cánh, xã Tà Cạ.

Hiện trời vẫn còn mưa, đơn vị đang tiếp tục cử lực lượng bám địa bàn 24/24 giờ nắm tình hình của mưa, lũ có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 20/7, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Mỹ Lý cùng cán bộ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đã tiến hành làm đường tạm để phục vụ nhu cầu đi qua khu vực đường bị sạt lở trên địa bàn.

Mưa lớn nước chảy xiết đang đe dọa khu nhà ở của các giáo viên Trường Mầm non Mường Ải.
Mưa lớn nước chảy xiết đang đe dọa khu nhà ở của các giáo viên Trường Mầm non Mường Ải.

Cùng ngày, trời tiếp tục mưa to, lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao làm ngập gần 1km đường từ bản Cầu Tám vào bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Để hỗ trợ các hộ dân bị mưa lũ gây sạt lở nhà phải di dời đến vị trí mới bớt phần khó khăn, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã trích ngay một phần kinh phí của đơn vị mua lương thực, nước uống và cử cán bộ đến từng nhà tặng cho các hộ dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Mỹ Lý (Kỳ Sơn) cùng cán bộ xã đã tiến hành làm đường tạm để phục vụ nhu cầu đi qua khu vực đường bị sạt lở trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Mỹ Lý (Kỳ Sơn) cùng cán bộ xã đã tiến hành làm đường tạm để phục vụ nhu cầu đi qua khu vực đường bị sạt lở trên địa bàn.

Nước lũ đe dọa sạt lở cầu giàn thép qua khe Nậm Càn (Ảnh: Kỳ Sơn)
Nước lũ đe dọa sạt lở cầu giàn thép qua khe Nậm Càn (Ảnh: Kỳ Sơn)

Đơn vị đã tặng lương thực, nước uống cho 5 hộ/30 nhân khẩu gồm: Cụt Văn Quyết (SN 1981), Lữ Văn Dương (SN 1978), Lô Văn Hành (SN 1990), Lô Văn Thân (SN 1957), Lô Văn Thêm (SN 1981) cư trú ở 2 bản Nhãn Cù và Nhãn Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Cán bộ men theo vách núi sạt lở đưa lương thực đến cho các hộ dân.
Cán bộ men theo vách núi sạt lở đưa lương thực đến cho các hộ dân.

Nước lũ dâng cao làm sạt lở, ngập đường chia cắt xã Tà Cạ với thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.
Nước lũ dâng cao làm sạt lở, ngập đường chia cắt xã Tà Cạ với thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn sẽ góp phần giúp các hộ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai, ổn định cuộc sống trước mắt.

Các lực lượng của xã Chiêu Lưu đã kịp thời bắc cầu tạm qua khe ứng cứu được 4 người già và 1 cháu nhỏ ra khỏi vùng bị cô lập an toàn (Ảnh: Kỳ Sơn)
Các lực lượng của xã Chiêu Lưu đã kịp thời bắc cầu tạm qua khe ứng cứu được 4 người già và 1 cháu nhỏ ra khỏi vùng bị cô lập an toàn (Ảnh: Kỳ Sơn)

Mưa lũ làm sụt lún nhiều đoạn đường giao thông Quốc lộ 16 trên địa bàn xã Mỹ Lý (Ảnh: Kỳ Sơn)
Mưa lũ làm sụt lún nhiều đoạn đường giao thông Quốc lộ 16 trên địa bàn xã Mỹ Lý (Ảnh: Kỳ Sơn)


Sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Đồn BP Nậm Cắn giúp các hộ dân bớt phần khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt.

Sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Đồn BP Nậm Cắn giúp các hộ dân bớt phần khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt.

Duy Thạch