1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Nước lũ dâng cao, Yên Bái di dời khẩn cấp 48 hộ dân

Trần Thanh

(Dân trí) - Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15 tới rạng sáng 16/10 đã khiến 48 hộ dân tại TP Yên Bái và huyện Trấn Yên phải di dời khẩn cấp do ngập úng, sạt lở.

Chiều 16/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, tính tới 17h cùng ngày, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15 tới rạng sáng 16/10 đã khiến 48 hộ dân tại TP Yên Bái và huyện Trấn Yên phải di dời khẩn cấp do ngập úng, sạt lở.

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái là 27,58m (dưới báo động I: 2,42m); Ngòi Thia 40,33m (dưới báo động I: 4,17m).

Nước lũ dâng cao, Yên Bái di dời khẩn cấp 48 hộ dân - 1

Mưa lũ gây ngập úng tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên (Ảnh: Quyết Thắng).

Rất may mưa lũ không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân. Trong đó, tổng diện tích lúa, ngô hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng khoảng 31ha. Mưa lũ làm chết một con trâu tại huyện Văn Yên, 100 con gia cầm bị chết tại huyện Trấn Yên.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường ở huyện Trấn Yên bị ngập, người dân không đi lại được.

Nước lũ dâng cao, Yên Bái di dời khẩn cấp 48 hộ dân - 2

Nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Yên Bái bị ngập sau trận mưa lớn (Ảnh: Quyết Thắng).

Mưa lũ cũng gây sạt lở, làm sập, gãy tuyến đường liên xã từ Đồng Song xã Kiên Thành đi Minh An xã Y Can, huyện Trấn Yên với chiều dài 12m; Sạt lở 3 điểm tại quốc lộ 37 ở xã Lương Thịnh; Sạt lở ta luy âm đường giao thông nông thôn ở xã Việt Hồng chiều dài khoảng 15m.

Nước lũ dâng cao, Yên Bái di dời khẩn cấp 48 hộ dân - 3

Nước lũ tràn vào nhà dân (Ảnh: Quyết Thắng).

Còn ở TP Yên Bái, các tuyến đường, khu vực bị ngập cục bộ gồm đường Lê Văn Tám, đường Hoàng Hoa Thám, đường Ngô Sỹ Liên; khu vực ngã 5 Cao Lanh, cổng Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên, khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Các khu vực ngập úng cơ bản nước đã rút.

Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 800 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt bão lũ hồi đầu tháng 9 vừa qua, tính đến sáng 16/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 54 người chết và mất tích do mưa lũ. 

Mưa lũ làm hơn 25.200 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, sập đổ, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa bão cũng làm 190 vị trí đường quốc lộ bị sạt lở, ảnh hưởng; đã có 14 thủy điện phải dừng hoạt động, dừng phát điện 

Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 4.635 tỷ đồng.

Thiệt hại mà mưa lũ gây ra cho địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm nay đã nhiều hơn cả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.