Kon Tum:

Nước lũ cuốn trôi 2 bé gái

(Dân trí) - Chiều tối 25/9, 4 em nhỏ ở làng Wẽ, xã Ia Chim, TP Kon Tum (Kon Tum) đi mót mủ cao su, trên đường trở về có 2 em ngã xuống mương, bị nước lũ cuốn mất tích.

Bốn em nhỏ gồm Y Tâm (9 tuổi), Y Yoan (10 tuổi), Y Pả và 1 em chưa xác định tên, đều là học sinh trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan (xã Ia Chim), sau khi đi mót mủ cao su trở về làng, đi qua mương nước rộng khoảng 1,5m dẫn ra suối Ia Chim. Do đất trơn trượt, hai em Y Tâm và Y Yoan đã ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi mất tích.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Ia Chim đã huy động lực lượng cùng người dân trong làng tìm kiếm 2 nạn nhân ngay trong đêm, song do nước lớn, diện tìm kiếm rộng, suốt đêm và sáng nay trời lại liên lục có mưa nên chưa có kết quả. Đến chiều nay (26/9), việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với bão số 9, kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ ngày 21 đến ngày 26/9, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to, lượng mưa các khu vực trong tỉnh đạt từ 100 - 160mm; nước tại các sông, suối dâng nhanh gây ngập lụt cục bộ tại một số vùng.

 

Dự báo trong những ngày tới, mưa sẽ tiếp tục kéo dài và có khả năng xảy ra lũ lụt ở một số nơi. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, hiện toàn tỉnh Kon Tum đã bị thiệt hại ước tính trên 25 tỷ đồng do mưa lũ.

 

Đại Hòa