1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nửa đêm 2 tàu cá chìm trong biển lửa

(Dân trí) - “Tôi đang ngủ thì có điện thoại báo tin tàu cá tôi bị cháy, tức tốc chạy ra, chứng kiến tàu cá chìm ngập trong biển lửa... Toàn bộ tài sản của tôi mất hết cả, rơi vào cảnh trắng tay rồi”, ngư dân Võ Chí Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Trong ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an TP Quảng Ngãi tổ chức điều tra và khám nghiệm hiện trường 2 tàu cá bị cháy trong đêm ngày 18/1 tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi).

Hai tàu cá dự định xuất bến vào ngày 19-1 thì bị cháy rụi.
Hai tàu cá dự định xuất bến vào ngày 19-1 thì bị cháy rụi.

Hai tàu cá bị cháy mang số hiệu QNg 91530-TS của ngư dân Võ Chí Thanh (38 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) và tàu cá QNg 91278-TS của ngư dân Võ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ cùng xã Tịnh Khê). Cả 2 tàu cá đều có công suất trên 200CV.

Theo người dân chứng kiến vụ cháy kể lại, lúc đầu tàu cá QNg 91530-TS phát hỏa và cháy dữ dội, sau đó cháy lan qua tàu cá QNg 91278-TS. Khi người dân phát hiện đã kịp thời chặt dây neo để cách ly ngọn lửa chống cháy lan qua các tàu cá lân cận.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân gây cháy.
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) có mặt dập lửa, tuy nhiên do lượng dầu trong tàu chảy lan ra biển nên lực lượng PCCC không thể cứu lấy 2 tàu cá trên.

Qua thống kê ban đầu, toàn bộ ngư lưới cụ và thân tàu bị cháy, tổng thiệt hại ước khoảng 1 tỉ đồng. Hiện Công an TP Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng biên phòng điều tra nguyên nhân vụ cháy 2 tàu cá trên.

Hồng Long