Hà Tĩnh:

Nữ sinh lớp 9 uống thuốc sâu tự vẫn

(Dân trí) - Trưa ngày 23/3, em T.L.H, học sinh lớp 9B Trường THCS Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tử vong sau khi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Trước đó, người dân ở xóm Ngọc Bội, xã Hương Trạch phát hiện em H. uống thuốc độc tự tử tại nhà bà nội. Em H được đưa ngay xuống Trạm Y tế xã Hương Trạch để giải độc. Lúc này em H. đã ở trong tình trạng người lên cơn co giật, toàn thân tím tái, miệng sùi bọt mép. Sau khi kiểm tra xác xác định độc tố trong người em H. là thuốc diệt cỏ, y tá đã lập tức cho rửa ruột và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên do ngộ độc quá nặng, em H đã tử vong.
 
Ngày 24/3, gia đình cùng chính quyền địa xã Hương Trạch đã tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Nguyên nhân khiến em H uống thuốc trừ sâu tự tử đang được cơ quan điều tra công an huyện Hương Khê làm rõ. Tuy nhiên, bước đầu đã có những chứng cứ cho thấy em H. tự tử là do mặc cảm với hành vi nói chuỵên riêng trong lớp. Trong bản tự kiểm điểm vì lý do nói chuyện riêng trong lớp gửi cô giáo chủ nhiệm vào sáng ngày 23/3, H ghi: “Em đã vi phạm nội quy của lớp và nhà trường đề ra. Em đã nói chuyện riêng nên em rất xấu hổ với gia đình, cô giáo và toàn thể lớp, em viết bản kiểm điểm này để kiểm điểm bản thân và em đã hối hận”.

Được biết em H là học sinh hiền lành, chăm chỉ. Năm học 2007 - 2008, H. là thành viên trong đội tuyển thi học sinh giỏi huyện.

Đây là vụ học sinh uống thuốc sâu tự vẫn thứ hai xảy ra tại Hà Tĩnh trong vòng một tháng qua. Trước đó, ngày 23/2, nữ sinh lớp 10 T.T. T sinh năm 1993, ở xã Sơn Thọ, huỵên Vũ Quang cũng đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn do mâu thuẫn gia đình.  

VD - ĐV