Nữ phóng viên tử nạn trên đường tác nghiệp về bão Haiyan

(Dân trí) - Khoảng 19h30 ngày 9/11, trên đường đi tác nghiệp về công tác phòng, chống bão số 14 trên địa bàn huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), một nữ phóng viên điều khiển xe máy va chạm với ô tô. Nạn nhân tử vong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Qua xác minh, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Sen (SN 1986) - Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ.

Ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: “Sự việc xảy ra vô cùng đáng tiếc. Trước mắt địa phương tổ chức đến viếng tang, chia buồn, an ủi gia đình. Sau đó, tôi yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện trách nhiệm đối với nữ phóng viên Hồng Sen, vì bị tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ”.

Hiện tại, UBND huyện Đức Phổ hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình nữ phóng viên Hồng Sen lo mai táng.

Như vậy, tính đến sáng ngày 10/11, do ảnh hưởng của bão Haiyan, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 2 người chết, 8 người bị thương và 1 nhà dân bị đổ sập. Hầu hết các hộ dân di tán đã trở về nhà.

Cùng với 2 người tử vong khi chằng chống nhà cửa, chuẩn bị đón bão, đã có 4 người chết trước khi siêu bão đổ bộ.

Hồng Long