Yên Bái:

Nữ phiên dịch trẻ tử vong do bị đá lăn trúng

(Dân trí) - Ông Lự Kim Vy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Khoảng 10h30 ngày 7/12, tại khu vực mỏ khai thác đá Kim Sơn thuộc xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một nữ phiên dịch tử vong.

Nữ phiên dịch trẻ tử vong do bị đá lăn trúng - 1

Công ty đã cho máy móc chặn ngang đường vào hiện trường khai thác mỏ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1996, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Chị Ngân làm việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Kim Sơn và hiện làm phiên dịch cho một chuyên gia khoáng sản người Italia.

Thông tin ban đầu cho biết, khi phát hiện có đá lăn từ trên cao xuống, nạn nhân đã chạy để tránh, nhưng sau đó vấp ngã và bị đá lăn trúng vào người dẫn đến bị thương nặng.

Sau khi phát hiện vụ việc, các công nhân khai thác tại mỏ đá đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, chị Ngân đã tử vong.

Đến chiều cùng ngày, gia đình đã đưa nạn nhân về để lo hậu sự.

Cũng theo ông Lự Kim Vy, hiện trường xảy ra vụ việc là một bãi đất trống rộng khoảng 300m2, có vách dựng đứng.

Ngày 8/12, mỏ khai thác đá tạm dừng hoạt động, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Kim Sơn đã lên Lào Cai hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Tuấn Anh

TTXVN