1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ nhân viên ngân hàng “bòn rút” hơn 24 tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Vân tự hạch toán chuyển trên 24 tỷ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào tài khoản khống để chiếm đoạt.

Hôm qua, 10/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình), nguyên kiểm soát viên phòng giao dịch Thái Hà chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SHB) về tội “Tham ô tài sản”.
 
Nữ nhân viên ngân hàng “bòn rút” hơn 24 tỷ đồng - 1
Nguyễn Thị Thùy Vân trước toà.

Theo điều tra của cơ quan công an, Vân được nhận vào làm việc tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội từ tháng 12/2006. Gần một năm sau, do có năng lực, Vân đã được bổ nhiệm làm kiểm soát viên Phòng giao dịch Thái Hà với nhiệm vụ thực hiện kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng SHB; kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng tính chất tài khoản.

Trong quá trình làm việc, nắm được kẽ hở trong công tác quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm của Ngân hàng SHB, Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Để thực hiện, Vân tạo dựng một tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm ở Hà Nội. Sau đó, Vân sử dụng tên truy cập của một nhân viên đã từng công tác tại Phòng Giao dịch Thái Hà để truy cập vào hệ thống máy tính của ngân hàng, dùng quyền kiểm soát viên của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận.

Để tránh bị phát hiện, Vân tự ý ký chữ “Nhâm” đưa vào lưu tại mục thông tin cá nhân trên hệ thống chữ kỹ mẫu của khách hàng. Khi tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm được lập, Vân tiếp tục tạo các giao dịch thanh toán nhiều sổ tiết kiệm không có thật để “bòn rút” tiền ngân hàng này.

CQĐT đã chứng minh, với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, bằng tài khoản giả mang tên An Thị Nhâm, Vân đã chiếm đoạt số tiền 24 tỷ 427 triệu đồng của Ngân hàng SHB chi nhánh Hà Nội.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang có bầu nên được bị cáo Vân được tại ngoại. Vân cũng khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vân mức án 15 năm tù giam với tội danh “Tham ô tài sản”.

Tiến Nguyên