Nữ công nhân môi trường "đội" nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch

(Dân trí) - Trưa ngày 6/7, dù trời nắng nóng như đổ lửa, hàng chục công nhân môi trường, trong đó chú yếu là phụ nữ, vẫn căng mình nạo vét bùn, chất thải trên sông Tô Lịch (Hà Nội).

Nữ công nhân môi trường "đội" nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch
Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 1

11h trưa 6/7, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới gần 40 độ C. Tuy nhiên, do yêu cầu của công việc, một đoạn sông Tô Lịch vẫn được tiến hành nạo vét bùn, chất thải để cải thiện môi trường dòng chảy.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 2

Hàng chục công nhân thuộc Công ty thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn dưới lòng sông Tô Lịch đoạn gầm cầu vượt Trần Duy Hưng - Láng, dù nắng gay gắt và nóng hầm hập.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 3

Phần đông trong nhóm công nhân thực hiện việc nạo vét là phụ nữ. Họ xếp hàng chuyền tay xô bùn thải từ dưới lòng sông lên bờ, trước khi được đưa đi tiêu huỷ.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 4

“Công việc nạo vét bùn tại sông Tô Lịch sẽ được triển khai trong 1 tháng liên tục để cải thiện chất lượng cho đoạn sông này. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa thì công việc vẫn phải hoàn thành đúng tiến độ được giao”, chị Lan (37 tuổi, nhân viên công ty Thoát nước Hà Nội) chia sẻ.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 5

Cũng theo chị Lan, thời tiết nắng nóng khiến mồ hôi đầm đìa, từ sáng đến trưa phải uống gần 3 lít nước.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 6

Nhóm công nhân dùng máy cẩu và các dụng cụ hỗ trợ để tiến hành múc bùn dưới lòng sông Tô Lịch.

Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 7
Được biết, lịch làm việc của các công nhân từ 7h30 - 11h trưa và sau đó tiếp tục làm việc từ 13h - 16h.
Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 8
Sau khi vớt lên bờ, bùn thải được tích trữ vào thùng, đậy bạt tránh mùi hôi để chờ xe đến vận chuyển đến điểm tập kết.
Nữ công nhân môi trường đội nắng nóng nạo vét sông Tô Lịch - 9

Trước đó ,ngày 16/5, sông Tô Lịch đã được thí điểm dự án làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản (Nano-Bioreactor). Sau 3 tuần triển khai, báo cáo của đơn vị thực hiện cho hay, lượng bùn và mùi hôi tại sông Tô Lịch đã được cải thiện.

Đỗ Quân

Dòng sự kiện: Làm sạch sông Tô Lịch