1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Nữ cán bộ văn thư xã ở Phú Quốc đi làm 3 ngày chưa về nhà

(Dân trí) - Chiều 22/9, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng - cán bộ phụ trách văn thư ở xã có đến báo mất liên lạc với chị Thắng trong mấy ngày qua.

Thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng (22 tuổi, tên thường gọi là Tiền, ngụ ở ấp Bãi Vòng) không rõ đi đâu từ chiều ngày 19/9 đến nay.

Gia đình và cơ quan gọi điện thoại nhiều lần vẫn không liên lạc được với chị Thắng. Xe máy của chị Thắng vẫn để tại trụ UBND xã Hàm Ninh. Chị Thắng phụ trách mảng văn thư lưu trữ xã Hàm Ninh từ năm 2015.

Sau khi đến cơ quan làm việc từ ngày 19/9, đến nay chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng vẫn chưa về nhà (ảnh: GĐ cung cấp)
Sau khi đến cơ quan làm việc từ ngày 19/9, đến nay chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng vẫn chưa về nhà (ảnh: GĐ cung cấp)

Lãnh đạo công an xã Hàm Ninh cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình, công an đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Theo anh Trần Thanh Hậu (30 tuổi, ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, là chồng sắp cưới của chị Thắng), vào ngày 18/9, gia đình có tổ chức tiệc tân gia. Đến sáng hôm sau, anh Hậu đưa chị Thắng về Hàm Ninh để đi làm như mọi ngày.

Đến hơn 16h chiều 19/9, chị Thắng có dùng số máy cơ quan gọi cho anh Hậu hỏi về 2 chiếc điện thoại để quên ở nhà anh Hậu. Theo anh Hậu cho biết, sau cuộc gọi này, đến nay không liên lạc được với chị Thắng nữa.

Nguyễn Hành