Nữ biệt động thành Diệp Tú Anh qua đời

Q.Huy

(Dân trí) - Bà Diệp Tú Anh từng tham gia các phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn và bị địch bắt năm 1955. Trước mọi hình thức tra tấn của kẻ thù, bà vẫn kiên cường không chịu khuất phục.

Chiều 24/2, theo thông tin từ gia đình, bà Diệp Tú Anh đã qua đời vào hồi 17h05 ngày 22/2. Bà Diệp Tú Anh hưởng thọ 93 tuổi.

Linh cữu bà Diệp Tú Anh được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM). Lễ động quan và truy điệu diễn ra vào chiều 24/2. Bà Diệp Tú Anh được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (TP Thủ Đức, TPHCM).

Nữ biệt động thành Diệp Tú Anh qua đời - 1

Bà Diệp Tú Anh qua đời ở tuổi 93 (Ảnh: UBND quận 11).

Bà Diệp Tú Anh sinh ngày 4/3/1931, quê quán tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Năm 16 tuổi, bà trốn gia đình vào chiến khu Tam Kỳ, hoạt động cách mạng suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngày 4/10/1950, bà chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 21 tuổi, bà Diệp Tú Anh nhận nhiệm vụ vào Sài Gòn. Bà bắt liên lạc với tổ chức, tham gia các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Sài Gòn và bị bắt vào năm 1955.

Từ năm 1955 đến cuối năm 1960, bà bị đưa qua hàng loạt nhà tù, bị tra tấn liên tục nhưng vẫn kiên gan nói "không biết" trước mọi câu hỏi thẩm tra của địch. Cuối năm 1960, bà được trả tự do sau hơn 5 năm bị giam cầm, bà Diệp Tú Anh tiếp tục gia nhập tổ chức Hoa Vận Sài Gòn.

Sau khi chiến tranh kết thúc, bà tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường Cầu Tre, Hội Phụ nữ quận 11, xây dựng 21 hợp tác xã thương nghiệp của quận. Đến năm 1981, bà nghỉ hưu do sức khỏe kém và bị ảnh hưởng bởi những di chứng của chiến tranh. Tháng 5/2019, bà Diệp Tú Anh nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.