Nông dân "méo mặt" khi ký gửi nông sản tiền tỷ
(Dân trí) - Nhiều nông dân tại Đắk Lắk đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác việc đã ký gửi nông sản, gửi tiền mặt cho công ty kinh doanh nông sản và không được trả nợ như cam kết.
Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, ở phường Buôn Ma Thuột.
Phía cơ quan công an cũng ra thông báo tìm cá nhân, tổ chức từng ký gửi nông sản cho công ty này nhưng chưa được hoàn trả theo cam kết của công ty, liên hệ cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (Ảnh: Trương Nguyễn).
Trước đó, một số người dân đã có đơn gửi cơ quan công an phản ánh việc từ nhiều năm nay, sau khi thu hoạch cà phê, hồ tiêu đã mang đến Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến để gửi và khi có nhu cầu cần tiền sẽ đến công ty để bán dần.
Không chỉ ký gửi nông sản, một số hộ dân còn gửi tiền mặt cho công ty này để nhận lãi suất định kỳ tháng, quý năm.
Thời gian đầu, chủ của công ty đều thanh toán rất sòng phẳng, đều đặn nên được bà con nông dân tin tưởng gửi tiền và tài sản.
Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, giá cả cà phê, hồ tiêu tăng cao, chủ công ty đã chậm, chây ì trong việc thanh toán nợ nần. Khi đến đòi tài sản, chủ công ty chỉ thanh toán "nhỏ giọt" hoặc chỉ hứa hẹn khiến người dân vô cùng lo lắng, bất an.
Theo nhiều nguồn tin, số tiền ký gửi nông sản, gửi tiền mặt của nông dân tại công ty này lên tới cả trăm tỷ đồng.