1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, nhiều người dân làng biển điêu đứng

Doãn Công

(Dân trí) - Cận kề Tết, nhiều người dân làng biển xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đứng ngồi không yên khi chủ hụi thông báo không có khả năng chi trả.

Ngày 14/1, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết, qua nắm thông tin ban đầu, bà H.T.T. (47 tuổi, ngụ tại địa phương) nợ tiền không trả nên một số người dân tập trung đến nhà để đòi.

Chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, nhiều người dân làng biển điêu đứng - 1

Nhiều người dân kéo đến nhà bà T. để đòi nợ (Ảnh: Mạng xã hội).

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/1, nhiều người dân kéo đến nhà bà T. ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh để đòi nợ. Sự việc càng xôn xao khi người dân livestream trên mạng xã hội facebook.

Ngay trong đêm 12/1, UBND xã Cát Khánh cử các lực lượng vận động người dân không được tụ tập và giao công an làm rõ vấn đề.

Theo chị Đ.T.T.S. (32 tuổi, thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh), chị tham gia góp hụi cho bà T. từ tháng 2/2022, mỗi tháng góp 5-6 triệu đồng. Ngoài ra, chị S. còn cho bà T. vay 60 triệu đồng. Hiện bà T. còn nợ chị S. khoảng 120 triệu đồng.

"Tới tháng, chúng tôi đến lấy hụi thì bà T. nói là không còn tiền trả nữa, vỡ hụi. Từ tháng 9/2023, khi lấy tiền không được, tôi không đóng nữa và làm đơn gửi Công an huyện Phù Cát để giải quyết", chị S. nói.

Liên quan sự việc trên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (Bình Định), thông tin, hiện chưa có số lượng cụ thể về số tiền cũng như số người tham gia góp hụi. Tuy nhiên, qua nắm tình hình, có đến hơn chục người tập trung đòi nợ, trong đó, một số người góp từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

"Địa phương yêu cầu người dân không tập trung gây mất an ninh trật tự, đồng thời, hướng dẫn những người có liên quan làm đơn gửi cơ quan chức năng để có hướng xử lý", ông Hưng cho hay.

Lãnh đạo huyện Phù Cát thông tin thêm, tại xã Cát Khánh trước đây từng xảy ra một số vụ người dân góp hụi nhưng không lấy được tiền.