1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Tĩnh:

Nông dân đối mặt với “cơn bão” sâu bệnh

(Dân trí) - Rất nhiều diện tích lúa đông xuân tại Hà Tĩnh, vừa tìm lại sự sống sau trận rét đậm rét hại kéo dài vừa qua, đang chững lại vì tình trạng sâu bệnh bùng phát trên diện rộng. Người nông dân lại đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ mùa.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, sâu bệnh hiện đã bùng phát trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Các loại bệnh dễ thấy nhất là bệnh đạo ôn, rầy nâu, rễ trắng. Dịch bệnh tàn phá khiến một diện tích lớn lúa đông xuân bị úa vàng, ngừng phát triển.

 

Nguyên nhân sâu bệnh bùng phát được xác định là do “sốt ruột” trước tình trạng lúa chết, lúa kém phát triển sau trận rét nên người nông dân đã bón lượng phân đạm quá nhiều; mặt khác tại các huyện miền núi, dù liên tục có mưa bão nhưng do hệ thống hồ đập, kênh mương xuống cấp nên không đủ nước cung cấp cho các cánh đồng, tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh bùng phát.

 

Trước thực trạng nói trên, lãnh đạo ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp như bón phân đúng định kỳ, duy trì mực nước tại các ruộng lúa từ 3-5cm, vơ bỏ lá vàng bị dịch bệnh đem tiêu hủy để loại trừ sâu bệnh.

 

Tuy nhiên, việc triển khai các biện pháp loại trừ sâu bệnh, cứu một vụ mùa thất bát của Hà Tĩnh đang gặp rất nhiều khó khăn do người nông dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước, thiếu kinh phí và cả tư tưởng bỏ bê ruộng sau trận rét.

 

VD-MS