1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nổ súng khuất phục 2 tên cướp táo tợn

(Dân trí) - Sau khi dùng dao đâm bị thương nạn nhân để cướp 2 ĐTDĐ, 1 máy ảnh, hai đối tượng cướp bất ngờ bị tổ trinh sát Công an quận 7 đang đi tuần phát hiện và truy đuổi. Các đối tượng này chỉ chịu khuất phục khi lực lượng chức năng nổ súng.

Ngày 26/12 cơ quan CSĐT Công an quận 7 cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là: Nguyễn Xuân Vinh (16 tuổi) và Nguyễn Lê Hùng (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/12, anh Châu Minh H (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 8) cùng chị Võ Thị A (26 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 7) đang ngồi tâm sự tại khu đất trống gần dự án Hoàn Cầu thuộc đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7 thì thấy Vinh và Hùng lại gần.

Thấy hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên anh H và chị A đứng lên ra về. Nhưng đúng lúc này Hùng cầm dao lao vào khống chế và đâm anh H một nhát để “dằn mặt”, còn Vinh thì khống chế chị A.

Sau đó 2 đối tượng này cướp 2 ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số rồi định tẩu thoát. Ngay khi đó, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 7 trên đường tuần tra đã phát hiện và cùng phối hợp với Công an phường Tân Thuận Tây truy bắt.

Bị phát hiện, 2 đối tượng vặn hết ga nhằm tẩu thoát. Cuộc truy đuổi diễn ra qua nhiều con đường, mặc dù lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên nhưng Vinh và Hùng vẫn cố tình bỏ chạy buộc trinh sát phải bắn bị thương 1 đối tượng thì cả 2 mới chịu thúc thủ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên còn khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp vào rạng sáng ngày 23/12 trên đường Nguyễn Văn Linh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trung Kiên