Thái Nguyên:

Nổ lò luyện thép, 4 công nhân bị thương

(Dân trí) - Chiều 7/7, trong lúc các công nhân đang làm việc tại lò luyện thép của Cty TNHH Hiệp Linh (tại phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên) thì lò luyện thép bất ngờ bị nổ làm 4 công nhân bị thương.

Hiện trường một vụ nổ lò luyện thép tại Thái Nguyên vào năm 2012.
Hiện trường một vụ nổ lò luyện thép tại Thái Nguyên vào năm 2012.

Theo thông tin từ Công an phường Mỏ Chè, (TP Sông Công), vào khoảng 14h chiều 7/7, tại Công ty TNHH Hiệp Linh đã xảy ra sự cố tràn nước thép gây nổ.

Vụ nổ đã làm 4 công nhân trong ca làm việc bị thương gồm: Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1982, trú tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên); Phạm Văn An (sinh năm 1978, trú tại TP Thái Nguyên; Dương Văn Hiệu (sinh năm 1986) và Đặng Tuấn Anh (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Tân Quang, TP Sông Công.

Vụ nổ lò luyện trên, ngoài 4 công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì một số hộ gia đình ở gần cũng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía Cty TNHH Hiệp Linh đã kịp thời đưa các nạn nhân đi điều trị và bồi thường thiệt hại đối với các hộ dân lân cận bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các công nhân bị thương trong vụ nổ lò luyện thép.
Chính quyền địa phương thăm hỏi và hỗ trợ tiền cho các công nhân bị thương trong vụ nổ lò luyện thép.

Hiện nay, nạn nhân Phạm Văn An thương nặng hơn đã được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị; 3 nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện C Thái Nguyên.

Bước đầu, lãnh đạo thành phố Sông Công đã đến thăm và hỗ trợ 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện C Thái Nguyên số tiền 4 triệu đồng/người; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nạn nhân Phạm Văn An.

Hiện sự cố nổ lò luyện thép đang được cơ quan chức năng TP Sông Công tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Hợp