1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nổ hóa chất, 3 công nhân có nguy cơ bị mù

(Dân trí) – Đang trong giờ làm việc, tai nạn nguy hiểm xảy ra với 3 công nhân pha chế hóa chất thuộc công ty Dệt Phong Phú. “Hai trong số ba nạn nhân có nguy cơ mù vĩnh viễn do bỏng giác mạc.”

Chiều 28/7, BS Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Khoa vừa tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn do hóa chất xảy ra tại công ty Cổ phần Dệt Phong Phú (đóng trên địa bàn quận 9, TPHCM). Qua thăm khám xác định cả ba nạn nhân bị bỏng toàn thân, trong đó vết bỏng tập trung chủ yếu ở vùng đầu mặt.”

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Những công nhân gặp nạn gồm: Nguyễn  Văn Lộc (32 tuổi, ngụ Bình Dương); Trần Mười (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM). Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra các công nhân mới bước vào ca làm buổi chiều, họ tiến hành pha chế hóa chất (bước đầu được biết đó là dung dịch NaOH và Glucozơ 5%) thì hóa chất phát nổ khiến cả 3 người trọng thương.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. BS Hiệp cho biết: “Hai bệnh nhân Lộc và Mười bị bỏng độ II độ III vùng đầu mặt, cổ và bụng. Tình trạng bỏng giác mạc độ III độ IV (bỏng độ nặng – PV) khiến họ có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Ngoài những vùng bỏng tương tự như trên, bệnh nhân Dũng Nhân bị bỏng giác mạc nhẹ hơn (khoảng độ II) tuy nhiên nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực cũng rất lớn.”

Bác sĩ tiến hành rửa mắt liên tục cho người bệnh
Bác sĩ tiến hành rửa mắt liên tục cho người bệnh

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành rửa mắt và tắm liên tục cho người bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn khẩn để bàn phương án cứu chữa phù hợp cho các nạn nhân.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Ngọc Nga, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Phong Phú cho biết: “3 công nhân gặp nạn đều là những người có thâm niên làm việc tại công ty. Dung dịch hóa chất pha chế dùng để nhuộm vải, tai nạn xảy ra tại dây chuyền nhuộm sợi liên tục. Chúng tôi đã tạm ngừng vận hành dây chuyền liên quan, ngừng sử dụng các hóa chất để tìm hiểu nguyên nhân.”
 
Đại diện đơn vị cũng thông tin, các công nhân sau khi gặp tai nạn đã được bộ phận y tế của TCty sơ cứu khẩn cấp, nhanh chóng đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. TCty đã chăm lo bước đầu cho các công nhân bị tai nạn.

Ông Ngọc Nga (bên phải) cho rằng nguyên nhân chính của tai nạn là do người lao động
Ông Ngọc Nga (bên phải) cho biết, đã tạm ngừng vận hành dây chuyền liên quan, ngừng sử dụng các hóa chất để tìm hiểu nguyên nhân

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra với người lao động, nhưng đến thời điểm hiện tại ông Ngọc Nga thừa nhận chưa báo cáo cho chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan.
 
Theo nhận định của các bác sĩ, nếu được trang bị dầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động thì các nạn nhân sẽ hạn chế được đến mức tối đa những thương tổn khi rủi ro xảy ra trong quá trình pha chế hóa chất.   

Vân Sơn