1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ô tô tử vong thương tâm

(Dân trí) - Vá lốp xong cho chiếc xe tải, ông Phi đi vào tắt bình khí nén thì bất ngờ bình nén hơi phát nổ hất ông văng xa vài mét.

Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ô tô tử vong thương tâm - 1

Hiện trường vụ nổ bình khí nén hơi.

Sự cố xảy ra vào khoảng 8h sáng 12/6 tại một tiệm vá lốp ô tô nằm trên quốc lộ 13, phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Phi (SN 1965) vá lốp xong cho xe ô tô tải thì vào nhà tắt bình hơi. Lúc này bình nén hơi bất ngờ phát nổ khiến ông Phi bị hất văng vài mét, đứt lìa một cánh tay. Mọi người nghe tiếng nổ lớn vang lên vội chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông Phi nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông Phi đã tử vong vì thương tích nặng.

Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ô tô tử vong thương tâm - 2

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều mảnh vỡ của bình khí văng khắp nơi, may mắn không trúng vào người đi đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường. Theo quan sát, bình khí nén hơi ông Phi sử dụng không có van tự động mà sử dụng công tắc bằng tay. Nhiều khả năng, do bình khí nén bị vượt quá công suất nên gây ra vụ nổ.

Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá lốp ô tô tử vong thương tâm - 3

Bình nén hơi bị xé toang sau vụ nổ.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Kiên