1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình phát lệnh hộ đê toàn tuyến, sẵn sàng di dân khẩn cấp

(Dân trí) - Chiều 11/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp khẩn để ứng phó với mưa lũ lớn trên địa bàn. Mực nước lũ trên địa bàn đang dâng cao rất nhanh, hiện tại địa phương đã công bố “hộ đê toàn tuyến”, sẵn sàng phát lệnh di dân khẩn cấp.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì cuộc họp; đại diện các Sở, ngành, lãnh đạo địa phương các huyện Gia Viễn, Nho Quan tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua tại Ninh Bình có mưa lớn, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp. Nước mưa nhiều kết hợp với con nước tại các sông Đáy, Hoàng Long đang lên cao nên đã gây ngập lụt, úng nhiều nơi.


Ông Đinh Chung Phụng họp chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn chiều 11/10.

Ông Đinh Chung Phụng họp chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn chiều 11/10.

Ngày hôm qua (10/10), tại khu vực biển Kim Sơn có gió to, song lớn cấp 6, 7 có thời điểm giật lên cấp 8, 9. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Phòng chống thiên tai (PCLB&PCTT) tỉnh Ninh Bình đã cứu nạn thành công được 6 người dân và công nhân gặp nạn trên biển. Khoảng 15h cùng ngày, các nạn nhân đã được đưa bào bờ đến nơi an toàn.

Tại hồ Đồng Chương (huyện Nho Quan) mực nước dâng cao bất thường trong nhiều năm qua, xấp xỉ 23m, rất may đã được xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng vỡ đập.

Tại khu Công nghiệp Gián Khẩu cũng bị ngập nặng do mưa lớn, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng ứng cứu để chống ngập cho khu vực.

Nước sông Hoàng Long dâng cao gây ngập lụt khắp nơi.
Nước sông Hoàng Long dâng cao gây ngập lụt khắp nơi.

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng đã về Ninh Bình kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại địa phương. Tỉnh Ninh Bình công bố cấp phòng đê toàn tuyến, ông Đinh Chung Phụng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND 2 huyện Nho Quan và Gia Viễn, một số vùng lân cận sẵn sàng di dân khẩn cấp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Chung Phụng cho biết, hiện tại toàn tỉnh có khoảng 500 hộ dân bị ngập lụt, khoảng hơn 1.000 ha lúa, khoảng 800 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do mưa lũ gây ra...

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại được về tình hình lũ lụt tại Ninh Bình chiều 11/10.


Phà Đồng Chưa qua sông Hoàng Long huyện Gia Viễn ngập trắng băng.

Phà Đồng Chưa qua sông Hoàng Long huyện Gia Viễn ngập trắng băng.


Nước lũ ngập nửa nhà dân ở huyện Gia Viễn.

Nước lũ ngập nửa nhà dân ở huyện Gia Viễn.

Ninh Bình phát lệnh hộ đê toàn tuyến, sẵn sàng di dân khẩn cấp - 5

Đường ngập sâu người dân qua lại rất khó khăn.

Đường ngập sâu người dân qua lại rất khó khăn.


Các hộ dân xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn ngập sâu trong nước.

Các hộ dân xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn ngập sâu trong nước.


Người dân di dời đồ đạc, vật nuôi lên đê tránh lũ.

Người dân di dời đồ đạc, vật nuôi lên đê tránh lũ.

Thái Bá