1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình lý giải vì sao 1km sông "tiêu tốn" 1.000 tỷ đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Theo lãnh đạo TP Ninh Bình, các dự án triển khai trên khúc sông Vân dài 1km với tổng số vốn hơn 1.000 tỷ đồng là do chi phí GPMB lớn, nhằm tạo cảnh quan, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng đô thị trung tâm.

Ninh Bình lý giải vì sao 1km sông tiêu tốn 1.000 tỷ đồng - 1

Các dự án đang được triển khai đồng bộ trên khúc sông Vân đoạn qua trung tâm TP Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, 3 dự án triển khai trên khúc sông Vân đoạn qua trung tâm TP Ninh Bình (Ninh Bình) dài 1km "tiêu tốn" hết 1.000 tỷ đồng không phải bởi tổng số vốn đầu tư mà vì quyết tâm chính trị và ý nghĩa của công trình.

Các dự án nằm giữa trung tâm thành phố với mong muốn khi làm quy hoạch, tổ chức thực hiện để làm sao dòng sông Vân sống động, giữ được nét cổ kính, trở thành vùng lõi của thành phố Ninh Bình cổ.

Ninh Bình lý giải vì sao 1km sông tiêu tốn 1.000 tỷ đồng - 2

Hàng chục hộ dân phải di dời với kinh phí GPMB lên đến hàng trăm tỷ đồng (Ảnh: Thái Bá).

"Các dự án đều mang ý nghĩa lớn nhằm cải tạo môi trường, cảnh quan, hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch hạ tầng của đô thị trung tâm", vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho hay.

Ngày 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Ninh Bình cho biết, các dự án triển khai trên đoạn sông Vân từ cầu Vân Giang đến cầu Lim, thành phố được giao thực hiện công tác GPMB.

Theo vị lãnh đạo này, mới nghe qua thì tổng số tiền của các dự án trên một đoạn sông dài 1km là lớn, nhưng thực tế thì chi phí GPMB đã chiếm phần lớn số vốn đầu tư.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng mới cầu Chà Là, tổng kinh phí là hơn 133 tỷ đồng, nhưng chi phí GPMB đã hết hơn 22,3 tỷ đồng. Dự án cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị 2 bờ sông Vân với số tiền hơn 710 tỷ đồng, chi phí GPMB đã hết 350 tỷ đồng, chi phí dự phòng đã hết khoảng 50 tỷ đồng.

Ninh Bình lý giải vì sao 1km sông tiêu tốn 1.000 tỷ đồng - 3

Các dự án sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch hạ tầng của đô thị trung tâm, phát triển du lịch TP Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

"Để các dự án có thể triển khai được, nhiều trụ sở cơ quan đơn vị phải di dời như: Sở GTVT tỉnh Ninh Bình, Nhà khách Tỉnh ủy Ninh Bình. Bên cạnh đó, hàng chục hộ dân phố 4 phường Vân Giang (xóm Bún); khu tập thể đầu máy đường sắt, chợ Rồng khu B và khu C cũng phải di dời và tái định cư", vị lãnh đạo UBND TP Ninh Bình thông tin.

Vị lãnh đạo UBND TP Ninh Bình cho biết thêm, khối lượng công việc GPMB rất lớn. Thành phố đang tập trung triển khai công tác GPMB để có mặt bằng sạch cho các dự án thi công sớm, đúng tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

"Các dự án đều với mục tiêu là góp phần tạo cảnh quan không gian đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần", lãnh đạo thành phố Ninh Bình nêu rõ.

Khúc sông Vân đoạn qua trung tâm TP Ninh Bình (Ninh Bình) dài 1km, hiện nay cùng lúc có 3 dự án được triển khai với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân (Sở NN&PTNT Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng số tiền đầu tư 600 tỷ đồng). Trong đó, hợp phần nạo vét, kè chống sạt lở hai bờ sông Vân (đoạn từ cầu Vân Giang đến cầu Lim) được đầu tư số tiền khoảng 300 tỷ đồng;

Dự án đầu tư xây dựng cầu Chà Là (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư) với số vốn 133 tỷ đồng;

Dự án cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị 2 bờ sông Vân (do HĐND TP Ninh Bình chủ trương đầu tư) với số vốn 710 tỷ đồng.