Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau 15 năm xây dựng

Thái Bá

(Dân trí) - Sau 15 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đạt được những thành tựu toàn diện và được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sáng 13/6, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau 15 năm xây dựng - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quyết định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, năm 2010, khi bắt đầu cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ninh Bình có 119 xã tham gia trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các tiêu chí về hạ tầng nông thôn; bình quân chỉ đạt 4,8/19 tiêu chí.

Sau gần 15 năm triển khai, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu toàn diện, bền vững, làm thay đổi tích cực về nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ thành hành động cụ thể, thiết thực. Tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Ninh Bình lan rộng, có sức lan tỏa rất lớn, làm thay đổi căn bản, toàn diện nông nghiệp, nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại.

Trong đó, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình chuyển dịch tích cực; không gian, cảnh quan, môi trường sống ở nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đáp ứng tiêu chí môi trường bền vững.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững.

Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sau 15 năm xây dựng - 2

Nông dân ở Ninh Bình thi đua sản xuất xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Ninh Mạnh Thắng).

Đến cuối năm 2024, 100% xã, 100% huyện và thành phố của tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,21 triệu đồng/năm vào năm 2024, tăng gần 5,5 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 1,03% vào năm 2024.

Với những kết quả đã đạt được, ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một dấu mốc lịch sử, một kết quả rất tự hào.

"Ninh Bình là một trong 9 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, mà còn là minh chứng sống động khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, xây dựng NTM thực sự là “Ý đảng hợp lòng dân”, ông Ngọc nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, việc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng, để cùng với tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam sau khi hợp nhất trở thành tỉnh Ninh Bình mới, có quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; cùng với cả nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.