1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Ninh Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thái Bá

(Dân trí) - Huyện Yên Khánh là huyện đầu tiên của tỉnh Ninh Bình và là một trong 6 huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tối 28/8, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập huyện (1/9/1994-1/9/2024) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ninh Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho lãnh đạo huyện Yên Khánh (Ảnh: Thái Bá).

Yên Khánh tự hào là huyện đầu tiên của tỉnh Ninh Bình và là một trong sáu huyện đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đánh giá sau 30 năm tái lập, huyện Yên Khánh không ngừng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông và các thế hệ đi trước; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là dịp để Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Khánh ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua. 

Đồng thời, khẳng định quyết tâm đưa Yên Khánh tiếp tục phát triển không ngừng, phấn đấu đạt những thành tựu to lớn hơn. Phát triển vùng Yên Khánh trở thành hành lang kinh tế, động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Góp phần đưa tỉnh Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Ninh Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng NTM ở huyện Yên Khánh (Ảnh: Thái Bá).

Ông Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh chia sẻ, những năm qua kinh tế của huyện luôn duy trì mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Năm 2023, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 10,7% (giảm 71,3% so với năm đầu tái lập huyện); tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng cao, chiếm 69,2%; thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 20,1%; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 168 triệu đồng/ha/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh, tăng 24% so với năm 2018.

Thu nhập bình quân đạt 69,52 triệu đồng/người/năm, tăng 65% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo tính liên thông kết nối vùng, liên vùng.

Sau 8 năm (2011-2018), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh tiếp tục khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh, của Trung ương để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, đã có 12/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Yên Khánh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Yên Khánh; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.