Những quyết định bất ngờ của ông Đoàn Ngọc Hải

(Dân trí) - Ông Đoàn Ngọc Hải từng từ chức để thực hiện lời hứa “cởi áo về vườn” nếu không lấy lại được vỉa hè cho người dân nhưng rồi lại rút đơn từ chức. Hôm qua 4/6, ông Hải lại gây bất ngờ khi sáng nhận nhiệm vụ mới theo phân công, chiều đã nộp đơn xin từ chức.

Có thể nói ông Đoàn Ngọc Hải thời gian qua được nhiều người biết đến với những hành động đầy bất ngờ.

Từ giữa tháng 1/2017, người dân quận 1 bất ngờ thấy vị Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải xuống đường cùng lực lượng trật tự đô thị, thanh tra giao thông, công an để... dẹp vỉa hè - 1 công việc mà xưa nay ít có lãnh đạo nào trực tiếp làm.

Nhiều người nghĩ ông Hải chỉ “làm màu” nhưng thực tế cho thấy ông làm việc này thường xuyên và quyết liệt. Ông tuyên bố nếu không lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo về vườn”. 

Những quyết định bất ngờ của ông Đoàn Ngọc Hải - 1

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ đạo xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1) ngày 13/2/2017

Chiều 13/2/2017, ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ đạo phá dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1). Đến địa bàn kiểm tra, ông Hải trực tiếp gọi và yêu cầu lãnh đạo phường bỏ hết các cuộc họp để ra hiện trường. 

Ông Hải cũng chỉ đạo xử lý xe biển số ngoại giao, biển số xanh đậu trên vỉa hè; các chốt bảo vệ phía trước một số ngân hàng lấn chiếm vỉa hè cũng bị ông Hải cho tháo dỡ vì không xuất trình được giấy phép xây dựng; một số trụ sở khu phố, dân phòng lấn chiếm lòng, lề đường cũng bị xử lý… 

Trong suốt 3 tháng ra quân, chiến dịch “giải cứu” vỉa hè với quyết tâm biến quận 1 trở thành 1 Singapore thu nhỏ của ông Đoàn Ngọc Hải đạt nhiều kết quả tích cực và lan tỏa đến nhiều quận, huyện khác của TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Những quyết định bất ngờ của ông Đoàn Ngọc Hải - 2
Xe mang biển số ngoại giao bị xử lý vi phạm (ảnh: Đình Thảo)

Tuy nhiên, đến khoảng đầu tháng 5/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đột ngột ngừng ra quân khiến tình trạng tái chiếm xảy ra. Lúc này, dư luận xôn xao vì thông tin có 2 văn bản “cản chân” khiến ông Hải không thể ra quân xử lý trật tự vỉa hè.

Trả lời báo chí tại kỳ họp kinh tế, xã hội tháng 5/2017 của UBND TP, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết UBND quận có văn bản yêu cầu đoàn liên ngành ngừng ra quân là để giao cho Chủ tịch UBND 10 phường trên địa bàn làm việc này.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội của quận 1 ngày 4/8/2017, ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn nêu rõ có tình trạng cán bộ đô thị buông lỏng quản lý để trục lợi. Ông Hải cam kết với lãnh đạo TP sẽ lập lại trật tự vỉa hè nếu cho ông toàn quyền xử lý sai phạm vỉa hè, trong đó có xử lý cán bộ. 

Tháng 9/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất luân chuyển 1 Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định và Tổ trưởng tổ trật tự đô thị phường Tân Định vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Những quyết định bất ngờ của ông Đoàn Ngọc Hải - 3

Một chốt bảo vệ lấn chiếm vỉa hè bị tháo dỡ (ảnh: Đình Thảo)

Tuy nhiên, rốt cuộc là không có ai bị điều chuyển. Đến ngày 8/1/2018, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trong đơn từ chức, ông chia sẻ: “Nhìn nhận lại, tôi thấy mình đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng là sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì thế tôi xin từ chức...”.

Bất ngờ là đến tháng 5/2018, ông Hải xin rút đơn từ chức. Theo ông, thời gian chờ đợi cấp trên xử lý đơn từ chức, ông đã nhận được nhiều sự động viên và thuyết phục của các cấp lãnh đạo; sự tin tưởng, gửi gắm của người dân quận 1 và cả người dân các địa phương khác. Do đó, ông có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn thôi công tác. Ông viết: “Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm… và nhận bất cứ nhiệm vụ nào do tổ chức phân công”.

Đến sáng 4/6, UBND TPHCM đã chính thức phân công ông Đoàn Ngọc Hải công tác mới. Đó là bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. 

Những quyết định bất ngờ của ông Đoàn Ngọc Hải - 4

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn vào sáng 4/6. Ông Hải là cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, ông Hải cho biết đã trình bày rất rõ về nguyện vọng của mình nhưng chưa được xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, ông tuân thủ quyết định phân công của tổ chức và nhận quyết định bổ nhiệm.

Nhưng chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ, ông Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Trong đơn từ chức lần này, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng nên vị trí mới không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác. Ông sợ mình không thể làm tốt công việc.

“Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn, điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc, tài sản của nhân dân, nên tôi từ chức”- ông Hải ghi trong đơn từ chức.

Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, ông Hải xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương, bắt đầu từ ngày 5/6.

Quốc Anh