1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những điểm xem bắn pháo hoa giao thừa ở TPHCM

(Dân trí) - Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trong đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm, trong đó có 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2).
 
6 điểm tầm thấp gồm: Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (quận 9); Công văn Văn hóa Đầm Sen (quận 11); Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi); Khu Tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Khu Di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh); Sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2013 (nhằm Mùng 1 Tết âm lịch).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân xem bắn pháo hoa, Sở Giao thông Vận tải TPHCM giao Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố bảo đảm đường vận chuyển thiết bị, đạn pháo hoa vào khu vực tổ chức bắn và bố trí địa điểm bắn (phía trên Đường hầm sát mép bờ sông Sài Gòn - hướng quận 2).

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các Khu Quản lý giao thông đô thị, Thanh tra Sở GTVT có phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức bắn pháo hoa nhằm kịp thời điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Tùng Nguyên