TT-Huế:

Những chú chim cút “đội lốt”... chim trời

(Dân trí) - Chim trời được rao bán rất nhiều 2 bên đường thực chất là những chú chim cút đã được làm sạch lông, chặt đầu để “ngụy trang, đánh lừa người mua.

Thời gian gần đây, nhiều ý kiến trên các phương tiện thông tin truyền thông phản ánh việc một bộ phận dân cư ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) chuyên săn bắt, mua bán các loại chim trời. Để làm rõ vấn đề này, nhóm PV đã tiếp cận với những người  bán chim nơi đây.

Dọc theo QL1A đoạn ở phía nam chân đèo Phước Tượng, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, hàng ngày từ sáng đến chiều tối, những người dân địa phương xách từng chùm chim chào mời khách qua đường. Những con chim được nhổ sạch lông và buộc lại thành từng bó 5-10 con, được quảng cáo là chim trời và chào bán với giá 10 ngàn đồng/con. Người mua chủ yếu là khách qua đường. Người địa phương rất ít khi mua và nếu có mua cũng chỉ trả một cái giá thấp hơn nhiều bởi họ biết mình đang mua loại chim gì.

Chim trời?
"Chim trời"?

Để bán được giá cao, những người bán quảng cáo với khách đây là chim chằn nghịch núi hoang dã hay chim mỏ nhác, nhưng thực tế đây toàn bộ là... chim cút. Tiếp cận với 2 phụ nữ đang ngồi vặt lông chim bên đường, chúng tôi thấy có lồng chim được đậy kín. Lật tấm ni lông lên thì thấy trong lồng là mấy chục con chim cút đang chen chúc nhau chờ “nhận án”...

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy - cho biết, trước đây có một bộ phận người dân trong xã thường xuyên săn bắt động vật hoang dã, nhất là chim trời để đi bán. Thực hiện chủ trương bảo vệ động vật hoang dã, chính quyền đã vận động bà con ký cam kết không săn bắt động vật hoang dã nữa, nhất là chim trời. Hiện dân chấp hành rất tốt, không còn trình trạng như trước đây.

Để tiếp tục mưu sinh, họ bán "chim trời" do chim cút đội lốt. Qua tìm hiểu được biết người dân ở đây mua chim cút đực từ các trang trại nuôi ở Huế, Đà Nẵng về phân phối lại cho những người khác trong vùng; từ đây chim cút được nhổ sạch lông, đưa ra đường bán và biến thành chim trời.

Ông Lê Viết Hân - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc - nói thêm: “Hạt Kiểm lâm huyện từ đầu năm đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn tiếp cận số đối tượng chuyên săn bắt động vật hoang dã vận động, tuyên truyền. Đến nay việc mua bán động vật hoang dã đã giảm hẳn. Người dân chuyển sang mua bán động vật nuôi là chủ yếu, thực chất những người bán chim dọc tuyến QL 1A ở xã Lộc Thủy là bán chim cút chú không phải chim trời”.

Những chú chim cút chờ bị vặt lông
Những chú chim cút chờ bị vặt lông

Tuy người dân đã có ý thức không tận diệt chim trời song việc "giả danh" cho chim cút đang khiến người tiêu dùng phải mua chim với giá cao. Ngoài ra nguồn chim nuôi này cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, nguồn nuôi...

Nhổ lông chim cút ngay bên đường

Nhổ lông chim cút ngay bên đường
Những xâu chim cút chính hiệu.
Những xâu chim cút chính hiệu.

Văn Nhân - Đại Dương