Những bước đi đáng nhớ của Báo Dân trí trong năm 2010
(Dân trí) - Bước sang tuổi thứ 5 báo <i>Dân trí</i> đã đạt được những bước tiến quan trọng và đón nhận nhiều niềm vui mới: cán mốc 10 tỷ lượt truy cập, được người dùng di động lựa chọn nhiều nhất, ra tờ <i>Dân trí</i> tiếng Anh, đoạt ba Giải thưởng báo chí quốc gia…
Dân trí tròn 5 tuổi

Với những thông tin nhanh nhạy, đa dạng, với sự thân thiện, gần gũi độc giả cùng những hoạt động xã hội giàu nhiệt huyết, dù tuổi đời còn trẻ, Dân trí đã chiếm được nhiều thiện cảm từ độc giả trong và ngoài nước. Kỷ niệm 5 năm thành lập báo (15/7/2005 - 15/7/2010), Dân trí đã nhận được nhiều lời chúc mừng, chia sẻ của các vị lãnh đạo, nhiều nhà khoa học, nhà báo lão thành… và đông đảo độc giả. Trong thư chúc mừng gửi báo Dân trí, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Báo Điện tử Dân trí đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trang báo điện tử có lượng truy cập hàng đầu, góp phần to lớn vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và khơi gợi tinh thần nhân văn, nhân ái. Nhà báo Hữu Thọ nhận xét, Dân trí là tờ báo có bản sắc riêng, thông tin nhanh, nhạy, đồng thời cho rằng, hoạt động xã hội là mặt mạnh và cũng là “đặc sản” của Dân trí.
Cán mốc 10 tỷ lượt truy cập
Tháng 10 năm 2010, Dân trí đã vượt mốc 10 tỷ lượt đọc kể từ khi có những bạn đọc đầu tiên. Theo thống kê của Alexa, công cụ thống kê trung gian uy tín, báo điện tử Dân trí là báo điện tử có số truy cập qua máy tính lớn thứ 2 tại Việt Nam. Thống kê của Google cho hay, con số kỷ lục về lượt truy cập/tháng của Dân trí là 360 triệu. 100 triệu là tổng lượt xem trang Dân trí trong tuần kỷ lục. Sự kiện trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi tại Nghệ An ngày 21/10/2010 thu hút 4 triệu lượt người xem là sự kiện kỷ lục của Dân trí. Cũng theo thống kê của Google, có 8.9 triệu bạn đọc thường xuyên đọc Dân trí.


Báo tiếng Anh của Báo Điện tử Dân trí có tên gọi Dantri International, viết tắt là DTiNews, được lên mạng thử nghiệm từ ngày 15/11/2009 và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2010. Qua hơn 1 năm phát triển, DTiNews đã được cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người dân ở nhiều nước, trong đó có các Việt kiều, đón nhận tích cực. Nhiều bạn đọc người nước ngoài đã sinh sống lâu năm ở Việt Nam bày tỏ sự ngạc nhiên về một tờ báo điện tử tiếng Anh trẻ tuổi nhưng đã có thông tin phong phú và chất lượng. Một số người cho biết đã trở thành độc giả thường xuyên, đọc DTiNews hàng ngày để phục vụ nhu cầu thông tin, sinh hoạt tại Việt Nam.
Đồng hành cùng Quỹ Khuyến học và Quỹ Nhân ái, DTiNews góp phần đưa thông tin về các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam đến với bạn đọc trên thế giới, mở rộng nguồn đóng góp từ thiện của các nhà hảo tâm, nâng cao sức mạnh giúp đỡ cộng đồng của Quỹ Khuyến học và Quỹ Nhân ái. Bên cạnh đó, mục Charity của DTiNews còn là kênh thông tin từ thiện phong phú, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của xã hội Việt Nam nói chung cũng như của Quỹ Khuyến học, Báo Dân trí và Quỹ Nhân ái nói riêng. Các hoạt động xây cầu từ thiện, hay sự chung tay đóng góp của cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn, đã được bạn đọc của DTiNews hưởng ứng và đánh giá cao.

Trong đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2010, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã trao giải nhất về lĩnh vực Y dược cho Nhóm Điều trị bệnh tim mạch bằng phương pháp Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông - Viện tim mạch Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Khoa C4, Viện tim mạch Việt Nam.TS. Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Thông tin và Can thiệp, Viện tim mạch Việt Nam

Phát triển mạnh ưu thế tương tác với độc giả
Năm 2010 Dân trí có sự tương tác với độc giả lớn nhất từ trước đến nay. Gần 90% các bài viết trên Dân trí có bạn đọc hồi âm, bình luận. Nhiều bài viết đạt lượng bình luận kỷ lục từ độc giả như bài viết về vụ tắm kiểu bạo hành trẻ ở Bình Dương với gần 10.000 bình luận hay bài tường thuật trực tuyến sự kiện trục vớt xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh với gần 4000 bình luận… Bạn đọc đặc biệt quan tâm, bày tỏ ý kiến với những bài viết liên quan đến các sự kiện “nóng”, các vấn đề đời sống, pháp luật, những bài viết phản ánh vấn đề xã hội bức xúc, các vấn đề mới của cuộc sống… và chia sẻ với những hoàn cảnh cần giúp đỡ của chuyên mục Tấm lòng nhân ái. Rất nhiều ý kiến của bạn đọc đã được Dân trí khai thác lại trở thành những đề tài “nóng”, được xã hội quan tâm.

Ngày 19/7/2010 báo Dân trí đăng bài “Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh” kể về trường hợp cháu bé bị bệnh tình hiểm nguy và bị cha mẹ bỏ rơi từ nhiều tháng tại bệnh viện. Hình ảnh cháu bé hơn 8 tháng tuổi, nặng chưa đầy 3,4kg, cử động yếu ớt, khó nhọc trong vòng vây của dây trợ thở đã khiến nhiều bạn đọc… bật khóc. Kể từ đó, bạn đọc hàng ngày, hàng giờ theo dõi nhịp thở của sinh linh bé bỏng mang tên Nhân Ái (do Dân trí đặt) với hy vọng mong manh về một phép màu nào đó. Thực tế đã không có phép màu và trái tim bé bỏng chỉ kéo dài nhịp đập được chưa đầy hai tháng… Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó, biết bao lời động viên, chia sẻ, biết bao sự trợ giúp của những tấm lòng nhân ái cùng hướng tới cô gái tủi phận.Dân trí thực sự trở thành nơi gặp gỡ, nơi kết nối của hàng vạn tấm lòng… Không lâu sau sự ra đi của Nhân Ái, Tổng biên tập báo Dân trí cùng Ban Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 thống nhất thành lập quỹ Bé Nhân Ái để tiếp tục giúp đỡ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã.

Cùng đồng hành với Quỹ Khuyến học VN, kịp thời hỗ trợ hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường , Quỹ Nhân ái đã làm cầu nối để các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm kịp thời đến với vùng lũ miền trung và thực hiện những công trình lòng dân trong thời hạn ngắn nhất: Đó là cầu Dân trí (Kiên Giang), cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô…
Sau khi bài báo “Kon Tum: Cả làng “làm xiếc” để qua sông” được đăng tải trên Dân trí, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ địa phương xây dựng lại một cây cầu treo giúp người dân và các em học sinh đi lại được an toàn.
Chỉ sau 1 tuần phát động kêu gọi ủng hộ kinh phí xây cầu treo Khuyến học & Dân trí bắc qua sông PôKô (KonTum), Báo Điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học VN đã được tiếp nhận hơn 700 trăm triệu tiền ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Sáng ngày 27/6, cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô đã chính thức được động thổ tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau gần 5 tháng gấp rút thi công, ngày 15/11, cầu Khuyến học & Dân trí đã chính thức được khánh thành trong niềm phấn khởi của đông đảo các em học sinh và người dân hai bên bờ sông.
Ngày 23/12/2010, Báo Điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã thống nhất quyết toán chi phí xây dựng Cầu treo Khuyến học & Dân trí qua sông Pô Kô (xã Đăk Ang, Ngọc Hồi, Kon Tum) là 1.227.938.634 đồng. Cây cầu sẽ được bảo hành trong 2 năm. Sau thời gian này, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tiếp tục.
Tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ là 1.592.384.000 đồng. Số tiền còn dư (364.445.366 đồng), theo mong muốn của đông đảo bạn đọc, Báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi thêm để xây dựng một cây cầu treo giúp cho các em học sinh ở thôn Phú Mưa (xã Jơ Ngây, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) đang gặp khó khăn tương tự được đến trường an bình.
Những cuộc thăm dò được hàng vạn bạn đọc tham gia

Nhìn lại những bước đi trong năm 2010, cán bộ , phóng viên báo Điện tử Dân trí xin trân trọng biết ơn sự đóng góp to lớn của Bạn đọc. Kết quả ấy giúp mỗi một thành viên Dân trí thêm tự tin để tiếp tục khắc phục những khó khăn , yếu kém mà bạn đọc chưa vừa lòng, cố gắng vươn lên trong năm 2011.
Dantri.com.vn