TPHCM:

Nhộn nhịp chợ Tết ngày cuối năm

(Dân trí) - 29 tháng Chạp hầu như là ngày mua sắm cuối cùng trong năm. Các chợ truyền thống ở Sài Gòn trong ngày này nhộn nhịp hẳn lên vì hầu như nhà nào cũng đổ về chợ chọn những món thức ăn tươi sống cho cả dịp Tết.

Theo khảo sát của PV Dân trí tại một số chợ lẻ trên địa bàn TPHCM trong sáng 29/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp) cho thấy sức mua tăng mạnh, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống. Sức mua tăng kéo theo giá một số loại thực phẩm có tăng theo.

Hàng tươi sống ngày 29 tháng Chạp hút hàng, tăng giá
Hàng tươi sống ngày 29 tháng Chạp hút hàng, tăng giá
Hàng tươi sống ngày 29 tháng Chạp hút hàng, tăng giá

Cụ thể, tại chợ Tân Ðịnh (quận 1), giá xà lách từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg (tăng gần 10.000 đồng/kg so với mấy ngày trước), cà chua giá 12.000 đồng/kg, khổ qua giá 15.000 đồng/kg... Hầu như các loại rau củ đều tăng từ 5% đến 10% so với thời điểm cách đây 1 tuần. Một số loại rau xanh như rau muống, rau tần ô và các loại rau ăn sống cũng tăng nhẹ từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng mỗi kg.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), nhiều mặt hàng thủy sản cũng tăng giá khá mạnh trong sáng 29 tháng Chạp. Nếu như cá diêu hồng trước đó có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên 55.000 đến 60.000 đồng/kg; tôm nuôi từ 140.000 đồng/kg lên 160.000 đồng/kg; tôm sú từ 220.000 đồng/kg lên 230.000 đồng/kg…

Tại chợ Phú Lâm (quận 6), cá thu cũng tăng thêm 25.000 - 30.000 đồng mỗi kg, đứng ở mức 200.000 đồng/kg; mực ống cũng tăng khoảng 18.000 - 20.000 đồng mỗi kg, giá sáng 29/1 là 160.000 đồng/kg…

Hiện thịt ba rọi ở các chợ lẻ có giá từ 90.000 đến 95.000 đồng/kg, sườn non có giá 100.000 đến 120.000 đồng/kg; thịt thăn bò có giá 230.000 đến 260.000 đồng/kg. Riêng thịt gà tam hoàng làm sẵn tăng 3.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, thịt gà ta tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/kg lên từ 100.000 đến 130.000 đồng/kg, tùy loại...

Củ kiệu, trái cây hôm nay được đông khách mua
Củ kiệu, trái cây hôm nay được đông khách mua
Củ kiệu, trái cây hôm nay được đông khách mua

Năm nay, giá các loại bánh kẹo, mứt ở các chợ lẻ vẫn tương đương năm ngoái hoặc chỉ tăng chừng 10% tùy loại. Tuy nhiên, giá các loại hải sản khô, trái cây thì đã bắt đầu tăng giá chóng mặt. Tại các chợ nhỏ, giá trái cây đã tăng 20%, 30% so với tuần trước. Riêng các gian hàng bán hành, dưa kiệu, cà pháo… rất hút hàng, người mua đông nườm nượp.

Trong khi đó, tại các siêu thị như BigC Hoàng Văn Thụ, CoopMart Lũy Bán Bích, CoopMart Củ Chi… thì lượng khách đã ngơi dần, có vẻ vắng hơn ngày 29 tháng Chạp các năm trước. Theo 1 nhân viên siêu thị thì các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, hàng gia dụng hầu như đã được khách mua sắm trong những ngày trước nên đến 28, 29 tháng Chạp thì khách vãn dần.

Tùng Nguyên – Đình Thảo