Nhóm thiếu niên chặt nát ruộng dưa để... tìm trái chín

Quốc Triều

(Dân trí) - Nhóm thiếu niên rủ nhau đi trộm dưa hấu ăn. Nhóm này dùng dao chặt khoảng 200 trái dưa gần đến ngày thu hoạch để tìm trái chín.

Ngày 10/5, ông Võ Văn Triều, Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết công an thị trấn đã tìm được thủ phạm phá ruộng dưa hấu của một người dân tại tổ dân phố 3.

Nhóm thiếu niên chặt nát ruộng dưa để... tìm trái chín - 1

Khoảng 200 trái dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch bị nhóm thiếu niên chặt phá (Ảnh: Công an huyện Trà Bồng).

Trước đó, ngày 3/5, Công an thị trấn Trà Xuân nhận tin báo của một hộ dân về việc ruộng dưa hấu bị chặt phá. Tại hiện trường, khoảng 200 trái dưa hấu bị hủy hoại. 

Sau một thời gian xác minh, Công an thị trấn Trà Xuân xác định được nhóm thủ phạm phá ruộng dưa, gồm V.L.C.T. (17 tuổi, huyện Bình Sơn), H.V.Q. (16 tuổi) và N.T.H. (8 tuổi, huyện Trà Bồng).

Tại cơ quan công an, nhóm này cho biết đã rủ nhau đi trộm dưa để ăn. Cả nhóm đã chặt hàng trăm trái dưa để tìm trái chín.

"Các em đã phá sạch ruộng dưa sắp đến ngày thu hoạch của một hộ dân ở tổ dân phố 3. Cơ quan công an đã mời các em và gia đình đến làm việc", ông Triều thông tin.