Nhìn từ trên cao nạn xe khách "bất trị" tại Hà Nội

(Dân trí) - Khung cảnh giao thông hỗn loạn thường xuyên diễn ra tại đoạn đường đối diện cổng bến xe Mỹ Đình.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách "bất trị" tại Hà Nội
Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 1

Các xe khách dừng hẳn xe, tập trung bên đường, công khai đón khách.

Liên tục nhiều ngày, phóng viên báo Dân Trí tiếp tục ghi nhận nhiều điểm xe khách dừng đỗ trái phép, đón khách vô tội vạ hoành hành dọc tuyến đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Đáng sợ hơn, hình ảnh dừng đỗ "bất trị" còn diễn ra ngay sát cạnh xe tuần tra mang phù hiệu cảnh sát giao thông!

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 2

Hình ảnh quen thuộc, qua rất nhiều năm, bất chấp hàng loạt văn bản của cơ quan chức năng.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 3

Xe khách đỗ ngay sát biển cấm dừng đỗ.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 4

Các phụ xe đội nắng chờ khách.

Đường Phạm Hùng đã được đặt các biển báo cấm dừng đỗ xe. Quy định các xe khách đi trên tuyến này phải quay đầu ở điểm cách bến xe Mỹ Đình 300m. Xe khách không được đi dưới tốc độ tối thiểu 30 km/h.

Nhưng thực tế, những quy định này dường như chỉ có tác dụng trên giấy với rất nhiều lái xe khách tại đây. Những hành vi vi phạm này diễn ra ở rất gần đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 5

Dù dừng trên đường cấm dừng đỗ nhưng không xe khách nào bật đèn cảnh báo.

Những xe khách này để đón khách đã chấp nhận vi phạm một loạt các lỗi giao thông nguy hiểm như đi sai tốc độ, dừng đỗ sai phép, không bật đèn cảnh báo, đón trả khách sai quy định, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho khách và chính bản thân họ.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 6

Khách đến gửi đồ lên xe.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 7

Khách lên xe giữa đường như đang ở trong bến xe.

Để phục vụ xe khách dừng đón khách, phục vụ khách đến đón xe có điểm chờ, một số nhà lán, nhà tạm được tận dụng để hoạt động đón trả khách sai quy định được thực hiện công khai.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 8

Các điểm nhà tạm là quán nước, điểm tập trung đón khách nên luôn có xe dừng đỗ ở đây.

Nơi đây trở thành những bãi xe thu nhỏ, luôn tập trung từ 3 - 5 xe khách dừng đỗ để chờ khách. Khi đủ khách đi xe mới bắt đầu di chuyển tiếp hành trình.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 9

Xe khách đỗ tại điểm quay đầu xe, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông.

Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 10
Nhìn từ trên cao nạn xe khách bất trị tại Hà Nội - 11

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe xuất bến từ bến xe Mỹ Đình.

Trước đó, báo Dân Trí đã phản ánh tình trạng giao thông "bát nháo" ở đây khi hàng loạt xe khách chạy rùa bò, thậm chí dừng hẳn để bắt khách. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tiếp diễn, gây nhiều nguy hiểm và bức xúc cho người tham gia giao thông khi đi qua cung đường này.

Đáng kinh ngạc hơn, những hình ảnh tỏ rõ sự coi thường quy định pháp luật lại ngang nhiên diễn ra suốt nhiều năm nay, ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Nguyễn Bắc