1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không tiệc tùng dịp nghỉ lễ 2/9

Phạm Tâm Doãn Công Thế Kha

(Dân trí) - Các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Bình Định, Cần Thơ yêu cầu người dân không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng, tổ chức các hoạt động đông người... trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Vĩnh Phúc: Động viên người thân, anh em bạn bè không về quê

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và toàn thể nhân dân về thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng, chống dịch.

"Mặc dù gần đây, Vĩnh Phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Gần 30 ngày trên địa bàn không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tái xâm nhập vào tỉnh rất cao, đặc biệt là từ số người dân về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế"- thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Nhiều tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không tiệc tùng dịp nghỉ lễ 2/9 - 1

5 người đang cách ly tập trung tụ tập ở Vĩnh Phúc tổ chức ăn uống tại một phòng cách ly đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 37,5 triệu đồng (Ảnh: CAVP).

Vì vậy, Vĩnh Phúc yêu cầu mỗi gia đình, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung cao độ, tạm gác tất cả những công việc chưa thật sự cần thiết khác, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nếu không có nhiệm vụ, lý do thực sự cần thiết, bất khả kháng thì thực hiện "ai ở đâu thì ở đó". Tuyệt đối không được đi ra, đi vào tỉnh Vĩnh Phúc hoặc gặp mặt, tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ nhiễm dịch.

Người dân ở Vĩnh Phúc phải động viên gia đình, người thân, anh em bạn bè, đồng nghiệp kiên quyết không đến và về tỉnh Vĩnh Phúc từ các vùng dịch. Đặc biệt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Vĩnh Phúc yêu cầu không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng, tổ chức các hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

"Kiên quyết lên án, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là hành vi đi và về từ vùng có dịch (Hà Nội, TPHCM, các tỉnh phía Nam…) nhưng trốn tránh khai báo, kiểm tra, cách ly y tế gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư"- thông báo nhấn mạnh.

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, động viên những đồng bào, người dân phải đi cách ly, mắc bệnh, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn hoặc thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch; thiết lập và giữ vững "Vùng xanh" ngay từ từng gia đình, từng thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. "Chỉ một sơ suất nhỏ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của một cá nhân, không lên án các hành vi sai phạm cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe dọa sinh mạng của mình và gia đình"- địa phương này cảnh báo.

Chủ tịch Bình Định: Tuyệt đối không gặp mặt, liên hoan

Nhiều tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không tiệc tùng dịp nghỉ lễ 2/9 - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người dân tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan… dịp nghỉ lễ 2/9.

Trong công văn hỏa tốc gửi đến các địa phương, ban, ngành ở Bình Định trong hôm nay 1/9, ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ nội dung, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, các cấp, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm, dứt khoát biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan; không để xảy ra tình trạng người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

"Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Nhiều tỉnh yêu cầu người dân tuyệt đối không tiệc tùng dịp nghỉ lễ 2/9 - 3

Bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) không một bóng người sau khi áp dụng Chỉ thị 15.

Ông Nguyễn Phi Long lưu ý thêm, các cấp, ngành nỗ lực không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân tự giác, yên tâm, tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn; đảm bảo cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.

Cần Thơ không để người dân ra đường gia tăng dịp 2/9

Ngày 1/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Động thái này được chính quyền thành phố Cần Thơ đưa ra căn cứ theo Công điện 1108 của Thủ tướng ban hành hôm qua về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và ý kiến kết luận của Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh tại cuộc họp ngày 31/8.

Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, hiệu quả cao các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo ngành chức năng xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, phải bảo đảm công tác an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu; đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh lây lan, bùng phát.