Danh sách lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM mới
(Dân trí) - HĐND TPHCM đã thông qua danh sách chỉ định Ủy viên UBND TPHCM. Theo danh sách được công bố, đây là những nhân sự lãnh đạo các sở, ngành TPHCM sau hợp nhất.
Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa X diễn ra chiều 1/7, các đại biểu đã thống nhất thông qua các tờ trình của UBND TPHCM về thành lập 15 cơ quan chuyên môn sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).
Các đại biểu HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết về chỉ định Ủy viên UBND TPHCM gồm: Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy; Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng; Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Vũ Văn Điền; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đồng; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền; Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu; Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan; Giám đốc Sở Xây dựng Võ Hoàng Ngân; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh; Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng; Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận.
Chánh Văn phòng UBND TPHCM là ông Dương Hồng Thắng.
Ông Dương Hồng Thắng, sinh năm 1978. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Ông Dương Hồng Thắng làm Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn từ tháng 11/2018 đến nay. Ông có thời gian dài công tác tại quận Bình Thạnh cũ, từ chuyên viên đến Phó Phòng Quản lý đô thị rồi Chủ tịch UBND phường 22 (quận Bình Thạnh trước đây). Sau đó, ông Thắng trở lại Phòng Quản lý đô thị làm Trưởng phòng.
Từ năm 2013 đến năm 2018, ông Dương Hồng Thắng làm Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cũ. Thời gian công tác tại Bình Thạnh trước đây, ông Dương Hồng Thắng đã có nhiều sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Trong đó, ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” đạt giải thưởng đổi mới sáng tạo TPHCM năm 2018.
Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM là bà Phạm Thị Thanh Hiền.
Bà Phạm Thị Thanh Hiền sinh năm 1979, quê quán tại TPHCM. Bà có trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế chính trị.
Bà Phạm Thị Thanh Hiền có quá trình công tác gắn liền với địa bàn huyện Củ Chi (trước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp). Bà bắt đầu sự nghiệp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.
Từ tháng 9/2003 đến tháng 11/2004, bà được Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tuyển dụng, phân công về công tác tại huyện Củ Chi. Sau đó, bà được huyện Củ Chi phân công về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi với nhiệm vụ Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.
Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2008, bà tham gia chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của TPHCM, theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM và ở Úc.
Từ tháng 7/2008 đến tháng 10/2009, bà đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. Từ tháng 11/2009 đến tháng 6/2011, bà là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Củ Chi.
Từ tháng 7/2011 đến tháng 10/2013, bà là Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Cội (trước khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp). Từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, bà là Trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, bà là Chánh Văn phòng Huyện ủy Củ Chi. Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2021, bà là Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2025, bà làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Từ tháng 2/2025 đến nay, bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.
Sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh gắn liền với ngành tư pháp, với những năm đầu công tác tại địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.
Từ tháng 3/1998 đến tháng 3/2003, bà là chuyên viên Phòng Tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cũ. Từ tháng 4/2003 đến tháng 6/2004, bà là chuyên viên Phòng Tổ chức Sở Tư pháp TPHCM.
Từ tháng 7/2004 đến tháng 12/2014, bà là Phó trưởng Phòng Tư pháp Sở Tư pháp TPHCM. Từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2018, bà là Trưởng Phòng Tổ chức Sở Tư pháp TPHCM.
Từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2024, bà là Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM. Từ tháng 10/2024 đến nay, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao hoa chúc mừng các Ủy viên UBND TPHCM đồng thời là các lãnh đạo sở, ngành (Ảnh: Hữu Khoa).
Giám đốc Sở Tài chính TPHCM là ông Nguyễn Công Vinh.
Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay là TPHCM). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Công Vinh được các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 12/2020. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chánh Thanh tra TPHCM là ông Trần Văn Bảy.
Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê quán tại tỉnh Đồng Nai. Ông Bảy có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Đại học Luật TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM.
Từ tháng 3/2017 đến hết năm 2020, ông Trần Văn Bảy giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 cũ. Sau lễ công bố thành lập TP Thủ Đức ngày 1/1/2021, ông Bảy được sắp xếp, điều động về Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.
Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM).
Từ tháng 6/2024 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM là ông Võ Hoàng Ngân.
Ông Võ Hoàng Ngân sinh năm 1978. Ông Ngân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ (nay là TPHCM) bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1/3. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Sở Xây dựng rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM là ông Nguyễn Văn Hiếu.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1966, quê quán tại TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán, Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Văn Hiếu công tác trong ngành giáo dục và đào tạo TPHCM từ tháng 9/1989.
Ông có thời gian dài công tác tại cơ sở, với nhiều vị trí khác nhau, gồm giáo viên; trợ lý thanh niên; Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung; Hiệu trưởng Trường THPT Trung Lập; Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.
Tháng 4/2014, ông được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Tháng 6/2021, ông Hiếu được UBND TPHCM phân công phụ trách, quản lý, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.
Từ tháng 8/2021 đến nay, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.
Giám đốc Sở Y tế TPHCM là ông Tăng Chí Thượng.
Ông Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê quán tại tỉnh Trà Vinh trước sáp nhập (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông Thượng có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Ông Tăng Chí Thượng từng làm Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM từ năm 2013 đến năm 2021. Từ tháng 8/2021 đến nay, ông được UBND TPHCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM là bà Phạm Khánh Phong Lan.
Bà Phạm Khánh Phong Lan sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Khánh Hòa. Bà có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dược, Cao cấp Lý luận chính trị. Bà là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.
Bà Lan được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM từ tháng 12/2023 đến nay. Trước đó, bà làm Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.
Bà Lan cũng đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Đông y TPHCM, Ủy viên Thường vụ Hội Hóa học TPHCM, Thành viên Hội đồng trường Đại học Y dược TPHCM.
Từ tháng 8/1995 đến tháng 10/1999, bà Phong Lan tu nghiệp tại Viện Đại học Caen, Cộng hòa Pháp; tốt nghiệp Thạc sĩ Dược năm 1997 và Tiến sĩ Dược năm 1999. Từ tháng 1/2000 đến tháng 9/2007, bà Lan làm giảng viên Khoa Dược, Đại học Y dược TPHCM và trở thành Phó Giáo sư Dược học năm 2006.
Từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2017, bà Phong Lan được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM và Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2023, bà Phạm Khánh Phong Lan giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.
Giám đốc Sở Công Thương TPHCM là ông Bùi Tá Hoàng Vũ.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ sinh năm 1974, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Vũ từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác gồm Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM, Chủ tịch UBND quận 8, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ làm Giám đốc Sở Công Thương TPHCM từ tháng 8/2020 đến nay.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM là ông Lâm Đình Thắng.
Ông Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê quán tại tỉnh Bạc Liêu trước đây (nay là tỉnh Cà Mau). Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Ông Thắng là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn. Từ năm 1999 đến năm 2004, ông là Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.
Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2010, ông làm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Chánh Văn phòng Thành Đoàn TPHCM.
Từ tháng 5/2010 đến tháng 12/2011, ông theo học cao học Chương trình Quản trị nguồn nhân lực tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc.
Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2016, ông là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2020, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bình Thạnh (trước khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).
Từ tháng 5/ 2020 đến tháng 1/2021, ông là Bí thư Quận ủy quận 9 cũ. Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2025, ông làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (trước khi sáp nhập các sở, ngành).
Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM từ ngày 20/2.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM là ông Trần Thế Thuận.
Đồng chí Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê quán tại Long An trước thời điểm sáp nhập (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.
Ông Trần Thế Thuận nhận quyết định làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM từ tháng 9/2020 đến nay. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng Thành ủy, Phó chánh Văn phòng thường trực Thành ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 1 cũ, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.
Giám đốc Sở Du lịch TPHCM là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa sinh năm 1977, quê quán tại tỉnh Long An trước sáp nhập (nay là tỉnh Tây Ninh). Bà có trình độ Thạc sĩ Quản trị công, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn, Cao cấp Lý luận chính trị.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận quyết định làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM từ tháng 10/2020 đến nay.
Bà từng là học viên Chương trình Đào tạo 300 Tiến sĩ - Thạc sĩ của Thành ủy TPHCM từ năm 2004 đến năm 2006. Bà có quá trình công tác tại Sở Xây dựng TPHCM từ năm 1999 đến năm 2013, từng đảm nhiệm đến chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc sở này.
Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015, bà là Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp trước thời điểm tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ tháng 12/2015, bà bắt đầu thời gian công tác tại Sở Du lịch, với vị trí ban đầu là Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM là ông Nguyễn Văn Đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Đồng đảm nhiệm chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) từ ngày 25/2.