1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai Châu:

Nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ lở núi

(Dân trí) - Sáng 1/7, việc tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân vụ lở núi kinh hoàng tại địa bàn xã Bum Tở - Mường Tè - Lai Châu vẫn đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lý Anh Hừ - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè - cho biết: “Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở núi kinh hoàng chiều qua (30/6) tại bản Nậm Cấu, xã Bum Tở hiện vẫn còn 3 thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy gồm: bà Lý Phí Be và 2 anh em sinh đôi Lý Sú Li, Lý Mò Hừ mới 2 tháng tuổi. Chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với nhân dân tích cực triển khai tìm kiếm thi thể các nạn nhân”.

Theo ông Hừ, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Do khu vực các nạn nhân bị vùi lấp ở dưới khe sâu, lại nhỏ hẹp nên không thể sử dụng máy móc mà phải trông chờ vào sức người. Thêm vào đó, hiện nước mưa vẫn từ trên đỉnh núi tràn xuống khe cũng gây cản trở cho công tác tìm kiếm.

Hiện nạn nhân duy nhất sống sót là chị Lý Mò Li đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Mường Tè với thương tích khá nặng. Sau khi sức khỏe của chị Li hồi phục, chính quyền địa phương sẽ có các biện pháp hỗ trợ để chị nhanh chóng ổn dịnh cuộc sống.

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy gồm ông Lý Nhù Hừ (chủ hộ) và con trai Lý Sú Hừ 8 tuổi đã được chính quyền địa phương cùng nhân dân tổ chức an táng theo lễ nghi truyền thống.

Ông Lý Anh Hừ cho biết thêm, ngay sau vụ lở núi gây hậu quả thương tâm, UBND huyện Mường Tè đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền, nhắc nhở người dân tại các khu vực nguy hiểm đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý khi tình trạng lở núi xảy ra trong thời gian mưa lũ kéo dài trên địa bàn.

Anh Thế - Quốc Đô