Nhiệt độ Sa Pa bất ngờ giảm xuống còn 7,1 độ C

(Dân trí) - Sáng nay (10/10), nhiều du khách thăm Sa Pa bất ngờ khi nhiệt độ tại đây giảm chỉ còn 7,1 độ C, lạnh nhất từ đầu vụ thu đông 2020 tới nay.

Nhiệt độ Sa Pa bất ngờ giảm xuống còn 7,1 độ C - 1
Sáng nay (10/10) vùng du lịch Sa Pa nhiệt độ bất ngờ giảm xuống còn 7,1 độ C lạnh nhất từ đầu thu 2020 tới nay Ảnh Phạm Ngọc Triển

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ngày và đêm 9/10, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh khô từ phía Bắc tăng cường xuống, thời tiết Lào Cai phổ biến không mưa, nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm khá sâu.

Lúc 7h ngày hôm nay (10/10) các trạm khí tượng trong khu vực tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Thành phố Lào Cai 21,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên)

19,9 độ C; vùng núi huyện Bắc Hà rét đậm 14,5 độ C; vùng du lịch Sa Pa rét hại sâu 7,1 độ C.

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống vùng núi Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu.

Dự báo đêm 10/10, vùng thấp nhiệt độ ở mức 19 - 20 độ C, vùng cao trong khoảng 13 - 14 độ C, vùng núi cao Sa Pa khả năng tiếp tục giảm xuống mức 6 - 7 độ C.

Đến ngày 11/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu khiến nhiệt độ tăng dần lên.

Trời tuy lạnh nhưng trưa và chiều trời nắng vàng rất đẹp, phù hợp cho du khách vãn cảnh các điểm du lịch Sa Pa , nhất là dịp này đang xuất hiện mây luồn trắng ngần trên dãy Hoàng Liên và đỉnh Phan Si Păng "Nóc nhà Việt Nam", khiến nơi đây đẹp như tiên cảnh.

                         Phạm Ngọc Triển