Nhân chứng vụ cháy kho hàng ở TPHCM: "Lửa bén nhanh, không dập nổi"
(Dân trí) - "Kho có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bén rất nhanh, khó dập. Nếu phát hiện đám cháy chậm một chút, tôi không biết thoát ra bằng đường nào", nhân viên kho hàng kể.
Ngày 1/3, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại kho hàng gia dụng và một số nhà dân trên quốc lộ 13.
Vụ cháy khiến toàn bộ hàng hóa và một số xe máy tại kho bị thiêu rụi. Khoảng 3 nhà dân kế bên bị cháy lan, hư hỏng nhiều tài sản.
Toàn cảnh vụ cháy kho hàng và nhà dân sáng 1/3 (Ảnh: B.H.).
Anh T. (nhân viên kho hàng) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, anh đang ngủ trong kho bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Vội thức dậy để kiểm tra, anh phát hiện lửa lớn bùng lên tại một góc kho, đang lan sang nhà dân bên cạnh.
Nam thanh niên chạy ra ngoài hô hoán và tìm cách dập lửa, nhưng bất thành, lúc này lửa đã lan rộng. Một số người tìm cách chuyển hàng trong kho ra ngoài, nhưng không thể.
"Kho vừa được nhập nhiều hàng từ hôm qua, sáng nay xảy ra hỏa hoạn. Diện tích kho khoảng 100m2, gồm các loại hàng gia dụng bằng nhựa. Kho có nhiều vật liệu nhựa nên lửa bén rất nhanh, khó dập. Nếu tôi phát hiện đám cháy chậm một chút, không biết thoát ra bằng đường nào", anh T. chia sẻ.
Bên cạnh đó, người phụ nữ tên Nga (52 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, khoảng vài phút sau khi lửa bùng lên, đám cháy lớn khiến mọi người phải tránh xa.
Bên trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ, không ai dám đến gần. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát đến dập lửa. Sợ có người kẹt bên trong, lực lượng chức năng cử 2 xe cứu thương đến túc trực.
"Cảnh sát huy động hơn 10 xe chữa cháy, tiếp cận nhiều hướng khác nhau dập lửa. Hơn 1 giờ sau, hỏa hoạn mới được khống chế, nhưng khói vẫn cuồn cuộn bốc lên", bà Nga nói.
Xe máy cùng toàn bộ tài sản trong kho hàng bị thiêu rụi (Ảnh: A.H.).
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngoài kho hàng gia dụng, có 3 căn nhà khác bị cháy lan. Diện tích bị cháy hơn 300m2.
Thông tin ban đầu về vụ cháy, Phòng PC07 cho biết, hỏa hoạn xảy ra lúc 6h cùng ngày. Cảnh sát nhận định ban đầu, lửa bùng lên tại kho hàng gia dụng số 860 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.
Lực lượng chữa cháy TP Thủ Đức phối hợp với đội chữa cháy quận Bình Thạnh, KV1 (Phòng PC07), khoảng 20 xe cùng hơn 100 chiến sĩ đến dập lửa với 3 đường vòi tiếp nước.
Đám cháy được khống chế lúc 6h25 và cảnh sát tiếp tục dập lửa tàn. Mức độ thiệt hại và nguyên nhân hỏa hoạn đang được cảnh sát điều tra.