Nhân chứng kể vụ nổ "như động đất" khiến 34 người bị thương

Bá Đoàn Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Một nữ công nhân miêu tả, tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 3 dãy nhà 5 tầng. Mọi thứ rung chuyển, nhiều người lao ra khỏi chỗ làm chạy thoát thân.

"Rung động như động đất"

Chiều 30/8, nhiều công nhân Công ty Seo Jin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du) sau khi tan làm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ sáng cùng ngày.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 1

Rất đông công nhân tập trung trước sảnh công ty Seojin Auto sau khi vụ nổ xảy ra (Ảnh: Văn Giang).

Một nam công nhân quê Cao Bằng cho biết, sáng cùng ngày vụ nổ xảy ra tại tầng 3, xưởng 3 Công ty TNHH Seojin Auto. 

"Sáng nay khi tôi và những công nhân đang làm việc ở tầng 5 thì bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn. Lúc đó rung như động đất, trần nhựa chỗ tôi làm việc rơi hết xuống, thấy vậy mọi người bỏ chạy ra ngoài hết", nam công nhân cho biết.

Một nữ công nhân khác chia sẻ, sau khi tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 3 ở dãy nhà 5 tầng, khói đen bắt đầu tràn ra. Trước khi chạy ra khỏi hiện trường, nữ công nhân này nhìn thấy rất nhiều mảnh kính vụn dưới nền nhà, nhiều công nhân chân tay lấm lem, quần áo bị cháy xém.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nhớ lại thời khắc kinh hoàng buổi sáng, chị L.T.P (20 tuổi, Sơn La) cho biết, khi đang làm việc ở phân xưởng thì nghe thấy 2 tiếng nổ lớn, các linh kiện bay tung tóe.

Nữ công nhân 20 tuổi thấy một đồng nghiệp nam chạy ra nên cũng chạy theo thoát thân.

"Tôi chạy được một đoạn thì ngã xuống, sau đó tôi được một đồng nghiệp dìu ra xuống tầng 1. Hiện tại tôi thấy mệt, run, khó thở. Các bác sĩ thông tin tình trạng bị nhẹ thôi nên cũng yên tâm hơn", chị P hốt hoảng.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 2

Công ty Seo Jin Auto (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) nơi xảy ra vụ nổ khiến 34 công nhân bị thương.

Còn nữ công nhân T.T.B.H (1993), công ty Seojin Auto (Lô J5, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết hoảng sợ.

Nữ công nhân 29 tuổi kể, hơn 9h sáng cùng ngày, khi chị đang mài hàng tại xưởng 4 như mọi ngày thì nghe thấy 2 tiếng nổ lớn.

"Sau 2 tiếng nổ, khói bụi mịt mù nên tôi không nhìn thấy gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mất cả dép, ra đến bên ngoài mới biết là mình bị bỏng. Nhiều công nhân khác cũng bị thương, họ cố dìu nhau xuống tầng 1 rồi được công ty hỗ trợ đưa tới trung tâm y tế TP Từ Sơn sơ cứu", chị H nhớ lại.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Bùi Quốc Vượng (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), người thân nữ công nhân tên H. làm việc tại Công ty TNHH Seojin Auto cho biết, sáng cùng ngày khi anh đang chuẩn bị đi làm ca 2 thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin vợ anh cùng nhiều công nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 3

Các công nhân đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: CTV).

 "Tôi và vợ làm khác công ty, sáng nay tôi làm ca 2 nên khi xảy ra vụ việc tôi vẫn đang ở nhà. Sau đó nghe tin từ bệnh viện báo có vợ đang nằm trong đó do vụ nổ đường ống dẫn khí tại công ty vợ tôi đang làm.

Tôi gọi điện xin công ty nghỉ rồi vội đến bệnh viện chỗ vợ đang nằm. Đến nơi tôi thấy khắp người vợ đều băng bó, lúc đó tôi hoảng hốt vô cùng", anh Vượng chia sẻ.

Theo anh Vượng, hiện vợ anh cùng 6 công nhân khác đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội). Sức khỏe vợ anh hiện tại đã ổn định.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 4

Một trong số các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Văn Giang).

Áp suất khí lớn gây nổ

Liên quan đến vụ nổ lớn làm 34 người bị thương ở Công ty TNHH Seojin Auto, bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học, do áp suất khí lớn gây nổ, cửa kính vỡ, đổ vào người công nhân.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 5

Các công nhân bị thương trong vụ nổ (Ảnh: FB).

Trong số các công nhân bị thương trong vụ nổ, 27 người được điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh; 7 người được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia.

Chiều 30/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 6

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tới thăm các nạn nhân (Ảnh: CTV).

Bà Nguyễn Hương Giang yêu cầu Liên đoàn Lao động, lãnh đạo công ty tạo điều kiện tốt nhất để các nạn nhân hồi phục sức khỏe, chú trọng đảm bảo môi trường lao động an toàn, hạn chế phát sinh các vụ việc tương tự.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 7

Tầng 3 nơi xảy ra vụ nổ (Ảnh: CTV).

Theo đánh giá của các bác sĩ, các công nhân bị bỏng từ cấp độ 1 đến cấp độ 2, không nguy hiểm đến tính mạng.

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mỗi nạn nhân 500.000 đồng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Seojin Auto hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào 9h10 ngày 30/8, tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seojin Auto (Hàn Quốc) bị nổ.

Nhân chứng kể vụ nổ như động đất khiến 34 người bị thương - 8

Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường là khu vực tầng 3 của nhà máy, có diện tích 350m²; khu vực xảy ra sự cố có diện tích khoảng 20m², làm ảnh hưởng khoảng 150m² nhà xưởng.

Lực lượng chức năng xác định có 34 người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học, do áp suất khí lớn gây nổ. Vụ nổ làm vỡ cửa kính, đổ cửa vào nhiều công nhân. Sau tiếng nổ, hàng trăm công nhân chạy ra ngoài thoát thân, nhiều người xô đẩy, giẫm đạp lên nhau cũng dẫn đến bị thương.