Nhà thơ Hữu Thỉnh đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

(Dân trí) - Nhà thơ Hữu Thỉnh đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 100% số phiêu bầu chọn tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII.

Diễn ra trong 2 ngày tại Hà Nội, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đã bế mạc chiều nay, 6/8. Đại hội đã thảo luận và thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ VII (2005 - 2010), phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ VIII, dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội, Nghị quyết đại hội và bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ mới (2010 - 2015).
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - 1

Nhà thơ Hữu Thỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam mới gồm có 15 người, gồm những nhà văn, nhà thơ thuộc hàng ngũ cây đa cây đề như: nhà thơ Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyễn Chí Huân, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Xuân Hà, Trung Trung Đỉnh, Khuất Quang Thụy…

Chiều nay 6/8, phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành mới đã bầu nhà thơ Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Hội với 100% số phiếu ủng hộ, bầu 3 Phó Chủ tịch Hội, 5 ủy viên thường vụ và Trưởng ban kiểm tra của Hội Nhà văn nhiệm kỳ mới.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp nhà thơ Hữu Thỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (khóa VI, VII, VIII). Tiếp tục cương vị này, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết: “Trong những năm tới, nhiệm vụ trọng tâm của Hội là nâng cao chất lượng hội viên, tập trung sức sáng tạo, nâng cao chất lượng sáng tác và phê bình văn học, phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh ngày 15/2/1942 tại Vĩnh Phúc, tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Nhà thơ Hữu Thỉnh tham gia BCH Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8 và giữ chức vụ Chủ tịch Hội liên tiếp trong ba khóa 6, 7, 8. Nhà thơ Hữu Thỉnh từng giữ các cương vị: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội,Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ, Đại biểu quốc hội khóa 10 và 11.

Châu Như Quỳnh